Bộ CHQS tỉnh: Chúc mừng các trường học nhân ngày nhà giáo Việt Nam

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2015), chiều 18/11, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Hà Tân Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn tới thăm và chúc mừng Sở giáo dục và đào tạo, Trường Quân sự Quân khu 4, Trường Quân sự tỉnh.

Đại tá Hà Tân Tiến - Ủy viên BTV - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chúc mừng những thành tựu trong năm vừa qua mà Sở giáo dục và đào tạo, Trường quân sự quân khu 4 đã đạt được. Qua đó mong muốn Sở giáo dục - đào tạo, Trường quân sự quân khu 4 cũng như đội ngũ cán bộ, chuyên viên, giáo viên nhà trường thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các Nhà trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An để trao đổi thông tin, kinh nghiệm, nghiệp vụ trong công tác giáo dục đào tạo. Chú trọng phối hợp để nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Đồng chí đại tá Hà Tân Tiến - UVBTV - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã trao lẵng hoa chúc mừng của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh Nghệ An tới toàn thể cán bộ, giáo viên Trường Quân sự tỉnh
Đại tá Hà Tân Tiến - Ủy viên BTV - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao lẵng hoa chúc mừng của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh  tới toàn thể cán bộ, giáo viên Trường Quân sự tỉnh.

Chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường Quân sự tỉnh, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao kết quả đào tạo cán bộ các cấp và đào tạo nghề của các nhà trường. Đồng thời, yêu cầu, trong thời gian tới, Ban giám hiệu Trường Quân sự tỉnh tiếp tục tập trung làm tốt việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, trình độ giảng dạy của đội ngũ cán bộ, giáo viên. Chú trọng gắn việc đào tạo lý thuyết với thực hành, sát với đặc điểm, tình hình thực tế của đơn vị, địa phương. Tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng, vật chất, trang thiết bị giảng dạy hiện đại. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác có hiệu quả các trang thiết bị giảng dạy tiên tiến mới được đầu tư để nâng cao chất lượng đào tạo cho các đối tượng.

Cũng trong dịp này đồng chí Hà Tân Tiến - Ủy viên BTV - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao lẵng hoa chúc mừng của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh tới toàn thể cán bộ, giáo viên Trường Quân sự tỉnh.

                                                    Trọng Kiên

(Bộ CHQS tỉnh)

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.