Du học Jasa tri ân cựu giáo chức, nhà giáo ưu tú tại Nghệ An nhân ngày 20-11

Hàng năm, đến dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Công ty Cổ phần Hợp tác Quốc tế Jasa tổ chức thăm, tặng quà và gửi lời tri ân tới các cựu giáo chức nguyên là lãnh đạo ngành GD&ĐT, nhà giáo ưu tú tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Đến thăm TS Lê Văn Phớt - Nhà giáo Nhân dân đầu tiên của Nghệ An, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng Trường Hồng Lam, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Vinh… thay mặt Công ty Du học Jasa, ông Nguyễn Xuân Hậu - Giám đốc công ty ân cần hỏi thăm sức khỏe và bày tỏ sự tri ân đối với những công hiến của thầy cho sự nghiệp trồng người.
Tặng quà tại nhà NGDN TS Lê Văn Phớt
                                                            Tặng quà NGDN TS Lê Văn Phớt.

Trong câu chuyện, thầy đã tâm sự về những kinh nghiệm quý, những kỷ niệm khó quên trong quá trình làm công tác quản lý cũng như hoạt động giảng dạy tại các trường và đơn vị. Đặc biệt, thầy cũng không quên gửi lời nhắn gửi tới các thành viên trong đoàn.

Theo thầy, những người hoạt động trong lĩnh vực du học bên cạnh việc tìm kiếm phát triển thị trường, cần phải luôn đề cao chất lượng giảng dạy và đào tạo; không ngừng đổi mới theo xu thế hội nhập và phát triển, mở rộng hợp tác quốc tế nhằm khẳng định vị thế trên thị trường sôi động này.

Tặng quà tại nhà NGƯT Phạm Nhượng
                                           Đoàn tặng quà NGƯT Phạm Nhượng.

Chia tay Nhà giáo Nhân dân, Tiến sỹ Lê Văn Phớt, đoàn tiếp tục đến thăm Nhà giáo ưu tú Phạm Nhượng - nguyên hiệu trưởng Trường cấp 2, cấp 3 Diễn – Yên - Quỳnh những năm 1963-1965 và Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng giai đoạn 1965-1979.

Nhìn vẻ minh mẫn của thầy, không ai nghĩ rằng năm nay thầy đã 96 tuổi. Sau những lời thăm hỏi, chúc mừng ban đầu, thầy đã đọc tặng các thành viên trong đoàn 1 bài thơ, thể hiện tinh cảm đặc biệt của mình dành cho nghề giáo. Dù năm tháng có qua đi nhưng những hình ảnh, những kỷ niệm về các thế hệ học trò, về trường lớp vẫn luôn hiện hữu trong suy nghĩ và tình cảm của thầy. Điều đó càng khiến cho các thành viên trong đoàn vô cùng xúc động và trân trọng khi chia tay thầy.

Tặng quà tại nhà thầy Tư Hậu
                                                        Tặng quà chúc mừng thầy Nguyễn Tư Hậu.

Dịp này, đoàn cũng đã đến thăm hỏi, chúc mừng và tặng quà các thầy giáo:  Nguyễn Tư Hậu, nguyên Hiệu phó Trường sư phạm Hòa Bình - cựu giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng; thầy Hoàng Kỳ - nguyên giảng viên Trường Sư Phạm Hòa Bình, giảng viên Trường Đại học Vinh và là người đồng sáng lập Trường THPT Nguyễn Trường Tộ; thầy Nguyễn Xuân Trạch - nguyên Phó hiệu trưởng Trường DTNT tỉnh.

Tặng quà tại nhà thầy Hoàng Kỳ
                                                 Tặng quà chúc mừng thầy Hoàng Kỳ.
Tặng quà tại nhà thầy Nguyễn Xuân Trạch
                                        Tặng quà chúc mừng thầy Nguyễn Xuân Trạch.

Tại các nơi đến thăm, đại diện lãnh đạo Công ty đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và thể hiện tình cảm tri ân đối với cựu giáo chức nguyên là lãnh đạo ngành GD&ĐT, nhà giáo ưu tú tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đồng thời, đoàn cũng đã được nghe những câu chuyện đầy ý nghĩa, những tâm sự về nghề giáo… Từ đó càng hiểu hơn tình cảm và những cống hiến hết mình của các thầy cho sự nghiệp trồng người. Đó cũng sẽ là động lực để mỗi cán bộ, nhân viên trong Công ty không ngừng nỗ lực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Góp phần xây dựng công ty ngày càng vững mạnh, khẳng định uy tín và chất lượng trên lĩnh vực hoạt động còn khá mới mẻ này ở Nghệ An.

Đức Trung - Thanh Nhàn

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.