Học sinh cả nước tham gia tìm hiểu lịch sử Việt Nam

Sáng 8/11, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo khai mạc Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam”, dành cho học sinh cả nước đang theo học các trường Trung học phổ thông (THPT) và Trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX).

Cuộc thi tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, học sinh, nội dung cuộc thi xoay quanh những kiến thức về lịch sử, văn hóa Việt Nam đã được dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông; các cột mốc lịch sử quan trọng của đất nước, các anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, anh hùng liệt sĩ, những người Việt Nam tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực, qua các thời kỳ; thành tựu trên các lĩnh vực của đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Cuộc thi thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
Cuộc thi thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, anh Lê Quốc Phong, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khẳng định: Với thế hệ trẻ, hiểu lịch sử, văn hoá dân tộc, có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp các bạn trẻ hiểu biết về quá khứ, cội nguồn, qua đó nuôi dưỡng, vun đắp lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý thức bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước. Lịch sử, văn hóa dân tộc sẽ là hành trang quý giá giúp mỗi thanh niên trong quá trình hội nhập giữ vững được bản sắc Việt, cốt cách tâm hồn Việt, nền tảng quan trọng cho những phát triển vững chắc trong từng lĩnh vực chúng ta theo đuổi. Thanh niên học sử để có thể làm nên lịch sử.

Có mặt tham gia cuộc thi, em Ngô Minh Phúc, học sinh lớp 11A2, Trường THPT Trần Phú (Hà Nội) chia sẻ: Cuộc thi cổ vũ em tự lập, tự học nhiều hơn. Với những phần thi trắc nghiệm, cuộc thi nhẹ nhàng như một trò chơi khiến học sinh rất thoải mái khi tham gia. Hơn nữa, học lịch sử cần có sự trải nghiệm và tương tác nên cuộc thi là cơ hội để học sinh thể hiện những gì mình hiểu biết.
Cùng chung suy nghĩ, em Nguyễn Phương Hải, học sinh lớp 10D4, Trường THPT Trần Phú cho biết: Học sử qua trò chơi dễ nhớ và hấp dẫn hơn. Em học sử trên lớp không tốt nên muốn tham gia vào cuộc thi để bổ sung kiến thức về lịch sử.
Để hưởng ứng cuộc thi, ngay sau lễ khai mạc, học sinh đã tham gia vòng thi cá nhân trực tuyến.
Để hưởng ứng cuộc thi, ngay sau lễ khai mạc, học sinh đã tham gia vòng thi cá nhân trực tuyến.

Cuộc thi được triển khai qua 2 hình thức: Thi trực tuyến cá nhân và phần thi video clip. Thí sinh đăng ký tài khoản tại địa chỉ http://www.tuhaovietnam.com.vn để tham gia dự thi.

Phần thi trực tuyến cá nhân bắt đầu từ ngày 8/11 qua 4 phần thi: Theo dòng lịch sử, Hành trình đến địa chỉ đỏ, Danh nhân đất Việt, Tự hào Việt Nam, theo 3 vòng (vòng loại, vòng chung kết cấp tỉnh và chung kết toàn quốc). 85 thí sinh xuất sắc nhất sẽ được tham dự vòng chung kết toàn quốc. Dự kiến kết thúc vào ngày 16, 17/1/2016.

Phần thi sáng tác video clip sẽ bắt đầu từ 8 giờ ngày 8/11 và kết thúc vào 17 giờ  ngày 31/12/2015 dành cho cá nhân hoặc nhóm học sinh không quá 5 người (đến từ một hoặc nhiều trường THPT, TTGDTX). 5 video clip được bình chọn nhiều nhất trên website của cuộc thi và 10 video clip do Hội đồng Giám khảo lựa chọn sẽ vào vòng chung khảo.

Giải thưởng cuộc thi bao gồm giải thưởng tuần, cấp tỉnh, cấp thành phố, cấp toàn quốc. Tổng giá trị các giải thưởng là 450 triệu đồng.

Theo QĐND Online

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.