Tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

(Baonghean.vn) - Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, sáng 18/11, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tọa đàm, gặp mặt, tri ân các thầy cô giáo.

Nghĩa Đàn:

Hơn 200 đại biểu nguyên là lãnh đạo, chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo đã nghỉ hưu; hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn của 69 trường học Mầm non, Tiểu học THCS, THPT, trung tâm GDTX trên địa bàn Nghĩa Đàn đã tham dự buổi tọa đàm 20/11.

3.	UBND huyện Nghĩa Đàn tặng quà lưu niệm cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo phòng GD và ĐT Nghĩa Đàn qua các thời kỳ.
Lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn tặng quà lưu niệm cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo phòng GD và ĐT Nghĩa Đàn qua các thời kỳ.

Huyện Nghĩa Đàn hiện có hơn 1.700 cán bộ, giáo viên, công nhân viên, năm học qua, ngành giáo dục được xếp loại xuất sắc tiêu biểu, xây dựng thành công 8 trường chuẩn Quốc gia, 100% giáo viên đạt chuẩn, 9 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 22 học sinh giỏi tỉnh, 28 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh…

Tại buổi tọa đàm, các giáo viên đã chia sẻ kinh nghiệm, kỷ niệm của người đi trước, với mong muốn thế hệ giáo viên hôm nay tiếp tục phát huy những thành tích của ngành góp phần đưa ngành giáo dục Nghĩa Đàn gặt hái được nhiều thành tích.

 Dịp này, UBND huyện Nghĩa Đàn đã tặng quà, chúc mừng các đồng chí nguyên là lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện qua các thời kỳ.

Đinh Thùy – Đức Anh

(Đài Nghĩa Đàn)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KT – KT SỐ 1 NGHỆ AN

Sáng 18 /11, trường Cao đẳng nghề KT-KT số 1 Nghệ An trực thuộc Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức khai giảng năm học mới 2015 - 2016, kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.  

Trường cao đẳng nghề KT - KT số 1 Nghệ An hiện đào tạo 6 nghề chính là công nghệ ô tô, cơ khí, điện, may công nghiệp, du lịch, kế toán. Năm học 2015 - 2016 trường tuyển sinh được 356 học sinh đạt 130% kế hoạch giao. Chất lượng đào tạo các khóa trung cấp, cao đẳng được giữ vững.

Cán bộ kỹ thuật trao đổi với giáo viên và sinh viên Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc về sản xuất máy chế biến thức ăn.
(ảnh minh họa).

Kết quả sinh viên tốt nghiệp hàng năm đạt 78% loại khá, giỏi và được giới thiệu cho các đơn vị sử dụng tuyển dụng trực tiếp tại trường. CSVC dạy học, khu thực hành, nhà ăn, KTX thường xuyên được nâng cấp. Dự án đầu tư giai đoạn II đã được Bộ kế hoạch đầu tư, tổng LĐLĐ Việt Nam thông báo đầu tư theo kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 với tổng mức 40 tỷ  đồng.

Để thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, nhà trường đã đề ra các giải pháp cụ thể trong năm học mới đó là điều chỉnh chương trình sát thực tế, đổi mới công tác thực hành, thực tập, rèn luyện các kỹ năng nghề. Đổi mới công tác nghiên cứu khoa học theo hướng thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và ứng dụng. Tranh thủ các nguồn vốn để bổ sung, đổi mới trang thiết bị hiện đại cho công tác đào tạo nghề.

Ngân Hà

THÀNH PHỐ VINH:

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Thành phố do đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Bí thư Thành ủy Vinh dẫn đầu đã đi chúc mừng các cơ sở giáo dục nhân dịp kỷ niệm 33 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Lãnh đạo thành phố đã tới tặng hoa chúc mừng 24 đơn vị trường học gồm 5 trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp và các trường mầm non, tiểu học, THCS, Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Chính trị thành phố, Sở và phòng GD – ĐT.

Thay mặt đoàn, lãnh đạo thành phố đã gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến cán bộ, giáo viên, công nhân viên toàn ngành. Ghi nhận và đánh giá cao kết quả của các cơ sở giáo dục, các nhà trường trong thời gian qua. Chia sẻ, động viên các thầy giáo, cô giáo cố gắng phát huy tốt năng lực, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức lối sống trong sạch giản dị, trình độ học vấn, năng lực sư phạm cao, để thật sự là những tấm gương mẫu mực. Góp phần thi đua dạy tốt học tốt, giúp cho sự nghiệp GD&ĐT tỉnh Nghệ An nói chung, thành phố nói riêng ngày càng phát triển.

Đại diện Ban giám hiệu các trường cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Thành ủy, UBND thành phố và các ngành các cấp, tạo điều kiện để các trường hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngân Hà 

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.