Học càng cao, thất nghiệp càng nhiều

Theo Thứ trưởng LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp, số liệu việc làm quý 3/2015 cho thấy, lao động có bằng cấp càng cao thất nghiệp càng nhiều.

Một buổi tư vấn, giới thiệu việc làm
Một buổi tư vấn, giới thiệu việc làm

Chiều 24/12, Bộ LĐ-TB&XH đã công bố Bản tin cập nhật thị trường lao động quý 3/2015. Theo đó, trong quý cả nước có hơn 1,1 triệu người trong độ tuổi lao động thất nghiệp. Trong đó, có hơn 483 nghìn người thất nghiệp có chuyên môn kỹ thuật.

Đặc biệt, trong số lao động có chuyên môn, người có bằng đại học trở lên thất nghiệp chiếm số lượng lớn nhất, với 225,5 nghìn người (chiếm 20%, tăng 26,1 nghìn người so với quý trước). Xếp ngay sau là người có trình độ cao đẳng chuyên nghiệp, với 117,3 nghìn người thất nghiệp (chiếm 10,4%, tăng 24,1 nghìn người so với quý trước). Trong khi đó, nhóm lao động học nghề dưới 3 tháng, trung cấp và cao đẳng nghề thất nghiệp ít nhất.

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp nhận xét: “Càng học lên cao thất nghiệp càng nhiều, nên nói chúng ta vẫn trọng bằng cấp cũng không sai. Điều này cần được cảnh báo”.

PGS.TS Nguyễn Thị Lan Hương, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) cho rằng: Nguồn cung lao động có bằng cấp cao đang dư thừa so với nhu cầu, đặc biệt ngành nhiều người thích học như tài chính, kế toán. Trong khi đó, lao động qua học nghề lại thiếu, đặc biệt lao động nghề bậc trung ở ngành kỹ thuật, điện, điện tử và xây dựng.

“Khi tôi gặp lãnh đạo các trường nghề, họ đều nói các ngành kỹ thuật, điện, điện tử các em không thích học, nên không có học sinh để đào tạo. Chúng ta phải điều chỉnh tốt hơn phân luồng đào tạo”, TS Hương nói.

Ngoài ra, theo TS Hương, việc các trường đại học hạ điểm để “vợt” thí sinh khiến nguồn vào của các trường nghề thiếu hụt, nên cần thay đổi.

PGS.TS Nguyễn Thị Lan Hương cho biết, quý 3 vừa qua, số liệu về tạo việc làm, tiền lương đều tăng khá tốt nhờ kinh tế phục hồi (đặc biệt ngành nghề nhiều lao động như công nghiệp, xây dựng và dịch vụ). “Năm nay doanh nghiệp sẽ có nguồn để giải quyết tốt hơn lương, thưởng cho người lao động. Đồng thời, sau Tết, tỷ lệ bỏ việc khả năng sẽ ít hơn các năm trước”, TS Hương nói.

Trong quý 3/2015, cả nước đã tạo thêm hơn 637 nghìn việc làm mới, nâng số người có việc làm cả nước lên hơn 53 triệu người, với mức lương tháng khoảng 4,61 triệu đồng. Lao động làm việc trong khu vực nhà nước tiếp tục dẫn đầu về thu nhập, với mức bình quân 6,16 triệu đồng/tháng; thu nhập thấp nhất thuộc lao động khu vực hợp tác xã, chỉ 2,98 triệu đồng/tháng.

Theo Tienphong

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.