Những điều có thể bạn chưa biết về mạng 5G

5 năm sau khi các smartphone hỗ trợ 4G xuất hiện tràn lan trên thị trường, các ông lớn viễn thông lại chạy nước rút cho cuộc đua 5G. Bốn nhà mạng lớn tại Mỹ, các nhà sản xuất chip smartphone, các công ty cung cấp thiết bị mạng đang tích cực phát triển công nghệ mạng 5G. Người dùng nên hiểu rõ về 5G, trước khi nhìn thấy biểu tượng này xuất hiện trên màn hình smartphone.
Mạng 5G được khai sinh để chuẩn bị cho Internet Of Things (kết nối vạn vật) và đáp ứng nhu cầu streaming video độ phân giải siêu cao.
5G là gì?
Nghĩa của từ “G” trong 3G, 4G và 5G là thế hệ (generation). Vậy 5G sẽ là “đứa con” thứ 5 của ngành công nghiệp mạng không dây.
Theo Bill Smith, Giám đốc điều hành mạng của AT&T, định nghĩa 5G sẽ được hoàn thiện vào 2018. Năm 2019, tiêu chuẩn của 5G sẽ được thiết lập theo chuẩn của Hiệp hội Viễn thông Quốc tế (International Telecommunication Union), trực thuộc Liên hợp quốc. 
Tốc độ của 5G như thế nào?
5G mang đến tốc độ nhanh gấp 40 lần so với 4G. Người dùng có thể xem trực tuyến video “8K” ở định dạng 3D, hoặc tải một bộ phim 3D trong 6 giây, trong khi mạng 4G mất đến 6 phút.
Thế nhưng, trên thực tế, tốc độ này có khả năng thấp hơn rất nhiều so với lý thuyết.
Tương quan tốc độ giữa 5G và 4G
Tương quan tốc độ giữa 5G và 4G
Nokia hiện đang thử nghiệm công nghệ này tại Phần Lan. Hãng tin rằng ngay cả khi mạng đang quá tải, công nghệ 5G vẫn có thể hoạt động với tốc độ 100 Megabit/giây, nhanh gấp 4 lần so với 4G khi nó hoạt động với tốc độ cao nhất.
Một đặc điểm khác của mạng 5G là nó rút ngắn thời gian phản hồi các yêu cầu của người dùng, giúp nâng cao tốc độ lướt web, ứng dụng, video và tin nhắn. 
5G vận hành ra sao?
Phần lớn thí nghiệm 5G đều được thực hiện trong các băng tần cao, khoảng 73.000 MHz. Trong khi đó, mạng di động hiện nay phát sóng tín hiệu trong khoảng 700 MHz đến 3.500 MHz.
Ưu điểm của các tín hiệu tần số cao là chúng có thể cung cấp tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh hơn đáng kể. Tuy nhiên, một bất cập khác là chúng chỉ truyền được trong khoảng cách ngắn và khó có thể đi xuyên tường. Liệu trong tương lai, sẽ phải có hàng nghìn, thậm chí hàng triệu các cột phát sóng nhỏ nằm trên các trụ đèn, mỗi toà nhà, trong mỗi ngôi nhà và thậm chí là trong mỗi phòng để 5G có thể hoạt động tốt?
Tuy vậy, Akshay Sharma – nhân viên phân tích hạ tầng mạng không dây của Gartner cho rằng, vẫn chưa có được giải pháp hiệu quả cho vấn đề này.
Chính vì vậy, 5G có thể sẽ là phương án bổ sung, chứ không phải thay thế 4G. Tốc độ của 5G sẽ rất cao trong các toà nhà và nơi công cộng. Thế nhưng, trong đường hầm, 4G tạm thời vẫn là sự lựa chọn duy nhất.
Khi nào 5G sẽ xuất hiện?
Vẫn chưa có một câu trả lời chính thức nào trong thời điểm này. Các ông lớn trong ngành công nghiệp mạng thống nhất sẽ thử nghiệm 5G trong Thế vận hội Mùa đông 2018 ở Hàn Quốc, và triển khai rộng rãi vào năm 2020.
Nhà mạng Verizon cho rằng họ vẫn đang nghiên cứu công nghệ 5G với mục đích đưa vào sử dụng trong thị trường càng sớm càng tốt, khoảng năm 2017.
Đáng buồn là, có vẻ như Verizon sẽ không thể sớm triển khai rộng rãi công nghệ 5G, bởi còn rất nhiều câu hỏi và vấn đề xung quanh 5G. Ví dụ, nhà sản xuất smartphone cần phát triển loại chip có khả năng gửi và nhận tín hiệu 5G mà không “đội”  giá bán lên quá cao. 
Theo Newszing.vn

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.