Phát động cuộc thi "Sáng tạo khoa học và công nghệ" thanh niên Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 24/12, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ tổ chức phát động Cuộc thi “Sáng tạo khoa học và công nghệ” thanh niên năm 2015.

Dự lễ phát động có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Quốc Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và đại diện các tổ chức Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn.

Toàn cảnh lễ phát động
Toàn cảnh lễ phát động.

Hiện nay, xu thế cạnh tranh đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, trong đó điều quan trọng phải hướng đến đó là cạnh tranh về sự khác biệt thông qua sự sáng tạo KHCN, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm tốt, môi trường tốt.

Cuộc thi “Sáng tạo khoa học và công nghệ” thanh niên Nghệ An năm 2015 được phát động lần đầu tiên trong tỉnh. Đối tượng tham gia gồm tất cả đoàn viên, thanh niên, kỹ sư, nhà khoa học trẻ, sinh viên, những nhà sáng chế không chuyên, công nhân, nông dân trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Hội Phụ nữ Đô Lương đề xuất cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội cơ sở
Đại diện Đoàn Thanh niên Sở Công thương hưởng ứng cuộc thi.
Các đại biểu tham dự lễ phát động
Các đại biểu tham dự lễ phát động.
Các đoàn viên, thanh niên tham dự lễ phát động
Các đoàn viên, thanh niên tham dự lễ phát động
Đồng chí Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở KH và CN phát biểu tại lễ phát động cuôc thi
Đồng chí Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở KH và CN phát biểu tại lễ phát động cuộc thi.

Cuộc thi được hướng vào 3 lĩnh vực gồm: các ý tưởng trồng cây xanh theo chương trình trồng 10.000 cây xanh, phù hợp khí hậu, văn hóa và phối cảnh chung; các sản phẩm KHCN đã được triển khai trong thực tiễn 1 năm trở lên; ý tưởng KHCN trên cơ sở bản vẽ thiết kế, hoặc ở dạng mô hình, hay một phần mềm trong công nghệ thông tin.

Thông qua cuộc thi này, các tác phẩm sáng tạo KHCN có chất lượng sẽ được hỗ trợ để ứng dụng vào cuộc sống, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; đây là con đường khởi nghiệp quan trọng của đoàn viên, thanh niên hiện nay.

Minh Chi

tin mới

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.