77 sinh viên được nhận danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" và giải thưởng "Sao Tháng giêng"

(Baonghean.vn) - Tối 7/1, Tại trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật, Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và trao Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2016, Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2014 – 2015.

Cùng dự có đại diện Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Nghệ An...cùng đông đảo học sinh, sinh viên.

Các đại biểu tham dự buổi lễ
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Diễn văn phát biểu tại buổi lễ đã nhắc lại truyền thống của Ngày Học sinh, sinh viên Việt Nam. Cách đây 66 năm, Ngày 9/1/1950, Đoàn Thanh niên Cứu quốc và Đoàn Học sinh Sài Gòn - Chợ Lớn đã vận động và tổ chức cho hơn 2.000 học sinh, sinh viên các trường cùng nhiều giáo viên, nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn biểu tình đòi đảm bảo an ninh cho học sinh, sinh viên học tập và đòi trả tự do cho những học sinh, sinh viên bị bắt và mở lại trường học.

Tiết mục văn nghệ đạt giải tại cuộc thi Tiếng hát học sinh, sinh viên
Tiết mục "Lẩy Kiều - xẩm Kiều" của thí sinh Phan Thị Quỳnh Anh, trường Đại học Vinh đạt giải Nhất tại cuộc thi Tiếng hát học sinh, sinh viên.

Với sự kiện lịch sử đó, noi gương và ghi nhận tinh thần đấu tranh bất khuất của anh Trần Văn Ơn và học sinh, sinh viên trong những ngày đầu kháng chiến, Đại hội toàn quốc Liên đoàn Thanh niên Việt Nam lần thứ nhất, tháng 2/1950 tại căn cứ Việt Bắc đã quyết định lấy ngày 9/1 hàng năm làm ngày truyền thống học sinh, sinh viên.

Đồng chí Lô Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch UBMTTQ và Nguyễn Đình Hùng, Bí thư Tỉnh đoàn trao giải thưởng cho các tập thể tại cuộc thi
Các đồng chí Lô Thị Kim Ngân - Phó Chủ tịch UBMTTQ, Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Tỉnh đoàn trao giải thưởng cho các tập thể tại cuộc thi "Tự hào Việt Nam".

66 năm qua cùng với học sinh, sinh viên cả nước, học sinh, sinh viên Nghệ An luôn xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của quê hương Xô Viết anh hùng: Cần cù, hiếu học, vượt khó, học giỏi, đạt thành tích cao trong học tập và nghiên cứu.  Các phong trào lớn do Trung ương Đoàn, Trung ương Hội phát động được tổ chức Đoàn, Hội các cấp và đông đảo Đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên Nghệ An nghiêm túc thực hiện, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên tất cả các mặt: chính trị - tư tưởng, học tập, nghiên cứu khoa học, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, công tác xã hội, xây dựng nếp sống văn hoá, củng cố và phát triển tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh.

Trao giải cho các tiết mục đạt giải nhất và giải nhì cuộc thi Tiếng hát học sinh, sinh viên
Trao giải cho các tiết mục đạt giải nhất và giải nhì cuộc thi Tiếng hát học sinh, sinh viên

Nhiều năm liên tục, Nghệ An là đơn vị  được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam xếp loại xuất sắc, dẫn đầu cả nước về công tác Hội và phong trào Sinh viên,

Dịp này, Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An cũng đã tuyên dương  danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và trao Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cho 77 sinh viên. Đây đều là những sinh viên xuất sắc có thành tích học tập tốt và tham gia phong trào đoàn, phong trào hội nhiệt tình. Nhiều sinh viên đã dành giải cao tại các cuộc thi về nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học.

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Đình Hùng trao thưởng cho những sinh viên đoạt giải thưởng
Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Đình Hùng trao thưởng cho những sinh viên đoạt giải thưởng "Sao Tháng Giêng".
Đây là những sinh viên xuất sắc, những bông hoa đẹp tiêu biểu được lựa chọn từ hơn 80.000 sinh viên trong tỉnh Nghệ An
Đây là những sinh viên xuất sắc, những bông hoa đẹp tiêu biểu được lựa chọn từ hơn 80.000 sinh viên trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tỉnh đoàn Nghệ An cũng trao giải thưởng cho các cá nhân và tập thể đạt giải tại cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam”. Cuộc thi do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo, Công ty cổ phần trò chơi giáo dục trực tuyến - Egame tổ chức và Nghệ An  được xếp thứ nhất toàn quốc.

Cùng đó, nhiều tập thể và cá nhân được trao giải tại Hội thi “Tiếng hát học sinh, sinh viên” năm 2016.

                                                                        Mỹ Hà

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.