Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 có gì mới?

Bộ GD-ĐT sẽ tập trung điều chỉnh những quy định về xét tuyển, quy định thời gian nộp rút hồ sơ ngắn hơn, phương thức nộp đơn xét tuyển đơn giản hơn.

Kỳ  thi THPT Quốc gia năm 2016, Bộ GD-ĐT vẫn giữ ổn định như năm trước. Tuy nhiên, sẽ điều chỉnh quy trình xét tuyển đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) để khắc phục những bất cập hạn chế của năm 2015.

Trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, Bộ GD-ĐT đang hoàn thiện dự thảo phương án kì thi THPTQG và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2016 sau khi lấy ý kiến các các chuyên gia, các nhà giáo, học sinh, phụ huynh và toàn xã hội… Dự kiến, Bộ sẽ công bố quy chế thi tuyển sinh ĐH, CĐ trước Tết nguyên đán.

Trên thực tế, về căn bản, quy chế thi không thay đổi nhiều so với năm 2015 bởi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 đã thành công, đạt được các mục tiêu đề ra, đảm bảo gọn nhẹ, giảm tốn kém, giảm áp lực đối với thí sinh và xã hội; kết quả thi tin cậy, khách quan… Theo đó, công tác tổ chức thi, quy trình thi, thủ tục, hồ sơ đăng ký dự thi năm nay không thay đổi nhiều so với năm trước.

Học sinh lớp 12, trường THPT chuyên - Đại học Vinh đang trao đổi về kỳ thi THPT quốc gia
Học sinh lớp 12, trường THPT chuyên - Đại học Vinh đang trao đổi về kỳ thi THPT quốc gia

Bộ chỉ điều chỉnh phương thức xét tuyển ĐH,CĐ làm sao cho phù hợp tránh bất cập như năm trước. Thí sinh không nên quá bận tâm về việc này mà yên tâm học tập cho tốt.

Theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, thời gian diễn ra kỳ thi sẽ vẫn là tháng 7 sau khi tham gia nhiều ý kiến thì việc tổ chức thi như năm vừa rồi thuận lợi nhất cho tất cả các trường. Bởi đầu tháng 7, các trường ĐH, CĐ đã kết thúc năm học nên sẽ thuận lợi cho việc điều động cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên tham gia kì thi; việc bố trí giảng đường, ký túc xá phục vụ thí sinh và người nhà lưu trú trong những ngày thi cũng thuận lợi hơn. Tổ chức thi THPT quốc gia vào đầu tháng 7 cũng sẽ giúp cho các trường ĐH, các sở GD-ĐT không phải thay đổi kế hoạch năm học, tạo thuận lợi cho tổ chức thi.

Với thí sinh, thi vào tháng 7, có thêm một tháng ôn tập, cũng có sự yên tâm, thoải mái hơn về mặt tâm lý, chuẩn bị cho kỳ thi được kỹ càng hơn.

Về thời gian thi, một số người băn khoăn nhiệt độ đầu tháng 7 rất nóng, không thuận lợi cho thí sinh. Tuy tháng 7/ 2015 nhiệt độ tăng đột biến, cao nhất so với các năm nhưng năm nay diễn biến thời tiết có thể sẽ khác, vì vậy, Bộ GD-ĐT dự kiến giữ thời điểm thi THPT quốc gia vào tháng 7.

Vẫn duy trì tổ chức 2 cụm thi

Cụm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 sẽ không thay đổi nhiều vì tổ chức 2 cụm thi dành cho thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT và cụm thi dành cho thí sinh vừa xét tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển ĐH, CĐ như năm vừa qua được các trường đại học, các Sở GD-ĐT đánh giá tốt, thỏa mãn yêu cầu của thí sinh. Do vậy, Bộ sẽ giữ nguyên 2 loại cụm thi.

Tuy nhiên, để tạo thuận lợi cho các thí sinh vùng giáp ranh trong việc di chuyển tới nơi thi, Bộ GD-ĐT đồng ý cho các thí sinh vùng giáp ranh được tự chọn cụm thi phù hợp.

Kết cấu đề thi không thay đổi

Đối với đề thi, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, đề thi căn bản không thay đổi vì đã định hướng cho thí sinh học ngay từ đầu năm. Đề thi như năm 2015 được các trường đại học đánh giá tốt và đã chọn được học sinh tốt, đồng đều vào trường, chất lượng tốt hơn các năm trước.

Đề thi năm trước được phân ra 60% là kiến thức cơ bản và 40% kiến thức nâng cao để phân loại thí sinh. Mọi người đều đã thấy khả năng phân loại đề thi rất tốt. Phổ điểm rất tốt, phân bố dải đều từ thấp đến cao giúp cho các trường tuyển sinh với mức độ yêu cầu khác nhau.

Năm 2016, Bộ GD-ĐT xây dựng trên nguyên tắc giữ nguyên kết cấu đề thi, ngày thi, đợt thi... như năm 2015 nên thí sinh có thể yên tâm ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi.

Thời gian xét tuyển sẽ ngắn hơn

Sắp tới, Bộ GD-ĐT sẽ công bố dự thảo Quy chế tuyển sinh để lấy thêm ý kiến nhưng trên nguyên tắc là những bất cập đó sẽ được khắc phục trong năm nay. Bộ sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh và cả nhà trường.

Năm trước, Bộ đã bố trí 8 điểm công bố điểm thi nhưng do thí sinh vào quá đông nên nghẽn mạch. Năm nay, bộ phân tán thêm nhiều điểm công bố điểm thi để thông tin thông suốt hơn, khắc phục tình trạng nghẽn mạch.

Điểm mấu chốt nhất trong quy chế mới này là khâu xét tuyển để làm sao khắc phục những bất cập năm trước.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho rằng, kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 là cho thí sinh rút hồ sơ ra và nộp vào. Đây là việc rất nhân văn giúp cho thí sinh biết rớt trường này để rút hồ sơ nộp trường khác với việc trúng tuyển cao hơn, tránh học lại 1 năm.

Bên cạnh đó vì quyền lợi của trường, thí sinh chỉ nộp vào 1 trường thôi sẽ tránh ảo. Thế nhưng, sinh ra bất cập là thí sinh luôn luôn theo dõi diễn biến của các trường để biết mình đỗ hay trượt để lựa chọn trường và dồn nộp hồ sơ vào giờ chót sinh ra bất cập quá tải ở 1 số trường mà mức độ cạnh tranh cao. Hơn nữa, thời gian xét tuyển kéo dài tới 20 ngày, gây mệt mỏi cho phụ huynh, thí sinh… Chính vì vậy đã sinh ra bất cập, Bộ GD-ĐT không lường trước được nên năm nay Bộ sẽ khắc phục hạn chế này.

Vì thế, trong quy chế tuyển sinh năm 2016, Bộ GD-ĐT sẽ tập trung điều chỉnh những quy định về xét tuyển, chủ yếu là những quy định mang tính kỹ thuật, ví dụ như sẽ quy định thời gian nộp rút hồ sơ ngắn hơn, phương thức nộp đơn xét tuyển đơn giản, thuận tiện hơn để đảm bảo quyền lợi xét tuyển công bằng của thí sinh, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh và các trường./.

Theo VOV

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.