Ngày hội tư vấn tuyển sinh sẽ diễn ra tại Trường chuyên Phan Bội Châu

(Baonghean.vn)- Chương trình Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2016 sẽ diễn ra vào ngày 27/2 tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, TP Vinh, Nghệ An.

Đây là chương trình do Báo Tuổi Trẻ, Bộ Giáo dục – Đào tạo chủ trì, phối hợp tổ chức cùng Sở Giáo dục – Đào tạo Nghệ An, Tỉnh đoàn Nghệ An, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Chương trình Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp là nơi các em học sinh lớp 12, các vị phụ huynh, các thầy cô có thể trao đổi những thắc mắc về kỳ thi THPT Quốc gia và xét tuyển ĐH, CĐ năm 2016, trực tiếp đặt câu hỏi và nhận lại sự tư vấn đầy đủ, chính xác từ Ban tư vấn của Chương trình.

Hơn 5.000 học sinh Nghệ An tham dự chương trình tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp 2015.
Hơn 5.000 học sinh Nghệ An tham dự chương trình tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp 2015.

 Ban tư vấn gồm 17 thành viên là đại diện lãnh đạo Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục – Đào tạo), đại diện các trường ĐH lớn như ĐH Quốc gia Hà Nội và các trường ĐH thành viên, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Ngoại thương, Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Trường ĐH Hàng hải Việt Nam, Trường ĐH Vinh, đại diện khối trường Công an, Quân đội…

Chương trình Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp gồm ba phần: Tư vấn chung – đại diện Bộ Giáo dục – Đào tạo cung cấp những thông tin mới nhất về kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh vào ĐH, CĐ năm 2016. Tư vấn chuyên sâu theo từng ba nhóm ngành: Nhóm ngành Khoa học kỹ thuật - Công nghệ - Khoa học tự nhiên - Y dược - Nông lâm; Nhóm ngành Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng - Ngoại giao - Ngoại ngữ; Nhóm ngành Khoa học Xã hội - Nhân văn - Sư phạm - Báo  chí - Công an - Quân đội - Khối TCCN - Trường nghề. Sau cùng, học sinh và phụ huynh có thể gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với các thầy cô Ban tư vấn.

Các em học sinh được tư vấn tại ngày hội năm 2015.
Các em học sinh được tư vấn tại ngày hội năm 2015.

Đây là năm thứ 14 liên tiếp, Báo Tuổi Trẻ cùng Bộ Giáo dục – Đào tạo, các Sở Giáo dục – Đào tạo, các Tỉnh đoàn, Thành đoàn, các trường ĐH trong cả nước, với sự đồng hành của Tập đoàn Vingroup, tổ chức chuỗi chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp nhằm giúp học sinh tiếp cận, tìm hiểu rõ các quy định về kỳ thi THPT Quốc gia và xét tuyển ĐH, CĐ, các ngành nghề đào tạo, những kiến thức cần thiết để chuẩn bị lựa chọn ngành nghề đăng ký, chuẩn bị tốt nhất cho kỳ tuyển sinh vào ĐH, CĐ, cũng như tư vấn giúp các em lựa chọn lối vào đời. Đây là chương trình phi lợi nhuận, xuất phát từ tấm lòng và sự quan tâm của những người làm báo Tuổi Trẻ đối với các thế hệ đàn em, đối với sự nghiệp “vì lợi ích trăm năm trồng người” của nước nhà.

Tại Nghệ An, đây là năm thứ ba chương trình được tổ chức. Năm 2015, chương trình thu hút khoảng 5.000 học sinh lớp 12 trên địa bàn TP Vinh và các huyện lân cận tham gia. 

Năm nay, có 17 chương trình và ba Ngày hội Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp diễn ra trên cả nước, từ Kiên Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Thuận, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Định, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Huế, Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Phòng và Hà Nội. Mọi chi tiết xin liên hệ: 

Nhà báo Nguyễn Văn Hải, điện thoại: 0962.062.289 - email: haituoitre@gmail.com

+ Nhà báo Chu Hồng Vân, điện thoại: 0913.567.120 – email: chuhongvan@gmail.com

P.V

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.