Cô gái làng chài được 6 đại học Mỹ cấp học bổng

Quyết định không nhập học Đại học Ngoại thương mà ở nhà ôn luyện, cô gái làng chài Nguyễn Thị Hà Giang vừa được 6 đại học Mỹ đồng ý cấp học bổng, trong đó có khóa trọn gói 4 năm ở trường Pitzer trị giá 6 tỷ đồng.

Nguyễn Thị Hà Giang (cựu học sinh lớp chuyên Anh khóa 2013-2015 trường THPT chuyên Hà Tĩnh) gây ấn tượng với người đối diện bởi đôi mắt thông minh, nụ cười luôn thường trực trên môi. Sinh ra trong gia đình làng chài ven biển ở xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, từ nhỏ Giang luôn ước mơ được vươn xa hơn ngoài cánh sóng. Ngày vào học THPT, nữ sinh đặt mục tiêu săn học bổng du học.

"Nhiều người luôn hỏi mình tại sao sinh ra ở làng chài nhỏ lại ấp ủ giấc mơ lớn đến thế? Lý do đúng nhất có lẽ vì mình luôn nhìn cuộc sống này qua con mắt của trẻ thơ. Những đứa trẻ luôn dám ước mơ, trong mắt chúng, không có giấc mơ thực tế hay viển vông", Giang chia sẻ.

co-gai-lang-chai-duoc-6-dai-hoc-my-cap-hoc-bong

Nguyễn Thị Hà Giang (phải), nữ sinh 19 tuổi nhận học bổng 6 tỷ đồng của Đại học Pitzer. 

Chặng đường chinh phục học bổng của Giang gặp không ít trắc trở. Lớp 11, nữ sinh từng hy vọng được một suất học bổng Trường thế giới liên kết dành cho học sinh phổ thông (UWC), tuy nhiên đã không thành công. Thất bại đầu đời ấy khiến em mất một thời gian để lấy lại thăng bằng. 

Tốt nghiệp lớp 12, Giang trúng tuyển vào Đại học Ngoại thương Hà Nội với 26 điểm. Thấy nhiều bạn khăn gói ra thủ đô học tập, Giang nửa muốn cắp sách tới giảng đường, nửa muốn thử sức bản thân, dành thêm thời gian ở nhà ôn thi để tìm học bổng du học.

Cuối cùng Giang quyết định ở nhà tập trung học tiếng Anh, nộp hồ sơ vào nhiều đại học ở Mỹ, trong đó có Đại học Pitzer (xếp hạng thứ 36 hệ thống đại học giáo dục khai phóng cấp quốc gia của Mỹ ở bang California).

"Mình yêu Pitzer vì 5 giá trị cốt lõi của trường, đó là trách nhiệm xã hội, thấu hiểu xuyên văn hóa, học hỏi toàn diện, sự tham gia của sinh viên và bảo vệ môi trường. Những điều này hoàn toàn tương đồng với giá trị sống của bản thân nên mình quyết tâm phải chinh phục", Giang nói.

Sau nửa năm nộp hồ sơ, tham gia các kỳ thi, bất ngờ đến với nữ sinh làng chài khi được Đại học Pitzer chấp nhận hồ sơ và đồng ý cấp học bổng trị giá 64.000 USD/năm (tương đương 6 tỷ đồng trong 4 năm học). 5 đại học khác ở Mỹ gồm: Columbia college in south Carolina, University of Cincinatti, Sienna College, Troy University, Drexel University cũng gửi thư cấp học bổng.

Nữ sinh nhoẻn miệng cười tâm sự, thành quả có được đến từ quá trình nỗ lực phấn đấu không ngừng. Khó khăn nhất là quãng thời gian chuẩn bị hồ sơ, thi SAT (kỳ thi chuẩn hóa vào đại học của Mỹ). Sau hơn hai tháng tự ôn thi, Giang đã giành số điểm cao.

Nói về bài luận gửi đến Đại học Pitzer, Giang cho hay đã viết về làng chài nhỏ, nêu lên góc nhìn dù là thành phố hay làng quê, ở đâu cũng có người có quyền và người dễ bị tổn thương, và bất cứ nơi nào cũng cần có sự kết nối giữa người với người. Bài luận kết hợp với hồ sơ cùng những phần thi khác được nhà tuyển sinh đánh giá cao và đưa tới quyết định cấp học bổng.

co-gai-lang-chai-duoc-6-dai-hoc-my-cap-hoc-bong-1

Ngoài học tập, Giang thường xuyên tham gia các hội tình nguyện, giúp đỡ những người già neo đơn. 

"Phương châm sống của mình rất đơn giản, chỉ có ba điều là sống tích cực và lạc quan; luôn là người tử tế, quan tâm và yêu thương người khác; sống trách nhiệm với xã hội", Giang nói và cho hay muốn trở thành một người kết nối, vừa thực hiện những điều tốt đẹp nhưng cũng vừa giúp đỡ những người cần đến mình.

Nói về những dự định, cựu nữ sinh trường THPT chuyên Hà Tĩnh thông tin tháng 8 tới sẽ sang Mỹ nhập học tại Đại học Pitzer. Giang dự định trong năm đầu cố gắng tìm hiểu và học kiến thức chung, đến năm hai sẽ chọn chuyên ngành có sẵn, hoặc tự thiết kế một ngành riêng phù hợp với bản thân.

Từng là giáo viên chủ nhiệm lớp chuyên Anh, trường THPT chuyên Hà Tĩnh, thầy Lê Hữu Khuyến đánh giá học trò cũ hội tụ tổng hòa mọi yếu tố như thông minh, chăm chỉ, nhạy bén và rất tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa.

"Hà Giang học đều tất cả môn, làm việc gì cũng luôn có một mục tiêu hướng đến, em ấy rất phù hợp với những yêu cầu, tiêu chuẩn mà các Đại học Mỹ đặt ra", thầy Khuyến nói.

Trong 3 năm học THPT, Hà Giang liên tục đạt giải nhì học sinh giỏi tỉnh môn tiếng Anh. Nữ sinh thường tham gia các hoạt động tình nguyện, các chương trình thiện nguyện, từng là Chủ tịch đội tình nguyện THPT chuyên Hà Tĩnh.

Năm 2015, Giang là đại biểu trẻ tuổi nhất Hội nghị giáo dục ASEAN tại Bangkok, Thái Lan, giành chiến thắng với 5.000 USD từ Đại sứ quán Mỹ tại Bangkok cho đề án nâng cao giáo dục ASEAN. Ngoài ra em còn là trợ lý dự án "Reading Station" góp phần nâng cao thói quen, văn hóa đọc và suy nghĩ phản biện cho học sinh, sinh viên Việt Nam; thành viên ban tuyển sinh của dự án Im Venture, hành trình khám phá và trải nghiệm xuyên Việt.

Theo VNE

tin mới

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.