Học sinh trường Phan lan toả văn hoá đọc bằng Vinh's Books

(Baonghean.vn) – Vốn có niềm đam mê cháy bỏng với sách, từ hơn 1 năm nay, một nhóm bạn học sinh trường chuyên Phan Bội Châu (TP Vinh, Nghệ An) cùng nhau thành lập chương trình “Vinh’s Books” với mong muốn giới thiệu những cuốn sách hay và quan trọng hơn là lan tỏa văn hóa đọc, trao đổi sách tới cộng đồng học sinh xứ Nghệ.

Tủ sách
Biểu tượng của Vinh's Books.

Bắt đầu nhen nhóm ý tưởng từ đầu năm tháng 8/2014, Nguyễn Thị Hoài Giang, học sinh lớp 12C6 chuyên Nga trường Phan Bội Châu và 4 người bạn cùng trường đã thành lập chương trình “Vinh’s Books”.

Là một người mê sách, Giang chia sẻ, do được nghe nhiều về các chương trình sách ở các thành phố lớn đặc biệt là chương trình Book Box cũng như nhận thấy ở thành phố Vinh chưa có các dự án về sách nên chúng em muốn làm một điều gì đó để kết nối những con người yêu sách ở Nghệ An. Từ đó, chương trình Vinh’s Books ra đời nhằm hướng đến mục tiêu lan tỏa văn hóa đọc cũng như nâng cao văn hóa chia sẻ sách trong cộng đồng học sinh, sinh viên xứ Nghệ.

Trong những bước khởi động dự án, nhóm Vinh’s Books gặp không ít khó khăn từ việc liên hệ các tổ chức cung cấp sách, kinh phí thực hiện cho đến duy trì và lan tỏa chương trình ra cộng đồng. Nhưng nhờ niềm đam mê sách báo cũng như sự giúp đỡ cộng đồng cựu học sinh trường Phan và một số tổ chức khác, dự án Vinh’s Books bắt đầu được đưa vào hoạt động từ đầu năm 2015.

Địa điểm Vinh’s Books đặt hộp sách đầu tiên là ở trường Phan, ngay phía dưới bảng tin của nhà trường. Hộp sách ban đầu có 28 cuốn sách văn học được đánh giá là chất lượng với những cuốn kinh điển như "Bố già", "Gió qua rặng liễu"… cho đến những tác phẩm mới như "Bảy bước đến mùa hè"…

Chỉ sau một thời gian ngắn đưa vào sử dụng, hộp sách đã hoạt động rất thành công. Nhiều cuốn sách với nội dung hay, phong phú, mới lạ đã được chia sẻ, lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng học sinh của trường. 

nhóm
Nhóm các bạn học sinh trường Phan lập nên Vinh's Books

Ngoài đặt tủ sách ở trường, chương trình Vinh’s Book còn lập một trang facebook để giới thiệu những cuốn sách hay đến mọi người. Nguyễn Nhật Khánh Linh – một thành viên của Vinh’s Book cho biết, nhóm còn ấp ủ dự định xây dựng tốt chương trình Vinh’s Books để có thể “thu hút” những hội chợ sách giống ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh về Vinh nhằm thỏa lòng mong ước của những người yêu sách của người xứ Nghệ.

Sau khi Vinh's Books được lập nên đã thu hút rất nhiều bạn tham gia đọc sách
Sau khi Vinh's Books được lập nên đã thu hút rất nhiều bạn tham gia đọc sách

Nhận thấy chương trình lan tỏa và được chia sẻ mạnh mẽ trong trường, nhóm Vinh’s Books đã đến một số trường học và các địa điểm công cộng trong thành phố để nhân rộng mô hình. Tuy nhiên, do đây là một dự án mới cũng như do người đọc sách ở Vinh chưa có thói quen chia sẻ nên nhóm gặp khá nhiều khó khăn khi triển khai nhân rộng mô hình của mình.

Giang cho biết, nhóm từng nhận được lời mời hợp tác từ các trường ngoài tỉnh như trường chuyên Bắc Giang, Lam Sơn, Vũng Tàu nhưng do không đủ khả năng và thời gian nên các em đành từ chối hợp tác.

Dù gặp nhiều khó khăn cũng như phải tập trung nhiều cho việc ôn thi cuối cấp, Giang và các bạn của mình cho biết, nhóm Vinh’s Books vẫn sẽ cố gắng tiếp tục hoạt động cũng như tin rằng chương trình của nhóm sẽ thành công hơn trong tương lai.

 

Chu Thanh – Tôn Đức

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.