Trường Cao đẳng Nghề Du lịch - Thương mại Nghệ An: Khẳng định thương hiệu bằng chất lượng

(Baonghean) - Từ Trung tâm Xúc tiến Việc làm thị xã Cửa lò (1996), qua 20 năm phấn đấu, xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Nghề Du lịch - Thương mại Nghệ An đã khẳng định vị thế thương hiệu trong lĩnh vực đào tạo nghề. 

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh trao giải Nhất cho giáo viên Trường CĐ Du lịch - Thương mại Nghệ An tại cuộc giao lưu tổ chức tại Hà Nội.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh trao giải Nhất cho giáo viên Trường CĐ Du lịch - Thương mại Nghệ An tại cuộc giao lưu tổ chức tại Hà Nội.
Khó có thể nói hết gian truân trong những ngày đầu của Trung tâm Xúc tiến việc làm TX. Cửa Lò trên vùng đất cát. Song, tình yêu và trách nhiệm với công việc đã gắn bó 5 con người cùng nhau vượt khó, đưa trung tâm từng bước phát triển với chức năng, nhiệm vụ khác nhau qua từng thời kỳ:
Trung tâm Xúc tiến việc làm; Trung tâm Dịch vụ việc làm TX. Cửa Lò nằm trong hệ thống Dịch vụ việc làm Quốc gia (1999); Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ Du lịch và Thương mại Nghệ An (2005); Trường Trung cấp Du lịch - Thương mại Nghệ An (2006) và Trường Cao đẳng Nghề Du lịch - Thương mại Nghệ An (từ 2008 đến nay), mỗi thời kỳ, dù với tên gọi nào, đơn vị đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tạo được những dấu ấn quan trọng trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động..., góp phần quan trọng vào sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo của tỉnh. 
Cơ sở 2 của trường tại thành phố Vinh
Cơ sở 2 của trường tại thành phố Vinh
20 năm qua, nhà trường đã đào tạo nghề cho 28.170 HSSV với các trình độ: sơ cấp (15.066 người), trung cấp (4.179 người), cao đẳng (6.432 người), liên kết đào tạo trình độ đại học (2.041 người) và cao học (452 người). Nhờ sự năng động và luôn đổi mới trong công tác đào tạo, đa dạng hoá các hình thức đào tạo như: Đào tạo theo nhu cầu xã hội, đào tạo tại chỗ, đào tạo theo đơn đặt hàng và liên kết đào tạo..., nhờ đó, hơn 80% sinh viên ra trường có việc làm, thu nhập ổn định và được chủ sử dụng lao động đánh giá cao... Ngoài ra, nhà trường còn tư vấn giới thiệu việc làm cho hơn 15.000 người, góp phần giảm áp lực về việc làm cho người lao động trong tỉnh.
Hiện nay, đội ngũ CBGV của nhà trường có hơn 180 người (trong đó, trên 80% có trình độ thạc sỹ, nghiên cứu sinh, nhiều thợ bậc cao)đội ngũ CBGV đều có trình độ đạt chuẩn, tay nghề giỏi. Điều đó được khẳng định qua những kỳ thi giáo viên dạy nghề giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, trường có 2 giáo viên đạt giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba quốc gia; 4 giáo viên đạt giải Nhất - Nhì và Ba cấp tỉnh; Giải Nhất toàn đoàn tại Hội giảng giáo viên dạy nghề của tỉnh năm 2009 và 2015. 
Lễ ký kết phối hợp giữa Trường CĐ nghề DL&TM Nghệ An và Học viện Chishom (Australia)
Lễ ký kết phối hợp giữa Trường CĐ nghề DL&TM Nghệ An và Học viện Chishom (Australia)
Với sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm của tập thể ban giám hiệu, CBGV nhà trường, cùng với việc thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở của ban lãnh đạo, sự giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh, nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
Ghi nhận thành quả đó, nhiều năm qua, nhà trường đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba (2006); hạng Nhì (2010); hạng Nhất (2016); được tặng gần 120 cờ thi đua các cấp, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của các bộ và của UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân.
Đảng bộ nhà trường 5 năm liên tục đạt danh hiệu TSVM xuất sắc và xuất sắc tiêu biểu, được tặng Bằng khen của Tỉnh ủy Nghệ An (từ 2004 - 2009), các tổ chức đoàn thể đều được suy tôn đơn vị xuất sắc của Trung ương. 
Đoàn công tác Công ty Life Laboratovie (Nhật Bản) chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo, sinh viên Trường CĐ nghề du lịch - thương mại Nghệ An
Đoàn công tác Công ty Life Laboratovie (Nhật Bản) chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo, sinh viên Trường CĐ nghề du lịch - thương mại Nghệ An
Bên cạnh thành tích về chuyên môn, tập thể CBGV và HSSV nhà trường luôn đi đầu và hưởng ứng tích cực các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện, trường đã ủng hộ gần 1 tỷ đồng cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Các hoạt động văn hóa văn nghệ TDTT được duy trì và hoạt động tích cực, đạt được nhiều thành tích: Vô địch cup bóng đá khối HSSV các trường ĐH, CĐ, TC và dạy nghề Nghệ An - Hà Tĩnh năm 2009, vô địch bóng chuyền nam Đại hội TDTT thị xã Cửa Lò (2009); Giải Nhì văn nghệ, giải Khuyến khích cầu lông (2015) khối các trường Cao đẳng, Đại học Nghệ An...
Với những thành tích và kinh nghiệm đạt được qua 20 năm xây dựng và phát triển, với sự quan tâm đầu tư của tỉnh, bộ, ngành Trung ương, tập thể lãnh đạo và CBGV toàn trường quyết tâm phấn đấu, đoàn kết, đồng thuận vượt qua mọi khó khăn thử thách, xây dựng Trường Cao đẳng nghề Du lịch - Thương Mại Nghệ An lên tầm cao mới, trở thành trường đại học trong tương lai không xa. 
TS Lê Đức Bích

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.