3 tiêu chí giúp mẹ chọn khóa học hè cho trẻ

3 tháng hè là dịp để học sinh nghỉ ngơi, thư giãn sau khoảng thời gian dài học tập miệt mài. Do bận rộn với công việc nên nhiều bậc cha mẹ muốn con theo các lớp kỹ năng để trẻ có những giờ phút vừa học vừa chơi thú vị, lành mạnh. Dưới đây là những lưu ý khi chọn khóa học hè cho con.

Không gian vui chơi ngoài trời

Nếu tiếp tục cho con đi học thêm ở các trung tâm, trường học, bạn vô tình biến dịp hè thành “học kỳ thứ ba” khô cứng và áp lực với con. Sách vở không thể thay thế những trò chơi thú vị ngoài trời. Việc được vui chơi, khám phá thiên nhiên thỏa thích sẽ tạo điều kiện cho trẻ vận động thể chất và kích thích phát triển trí tuệ, sáng tạo và tinh thần đồng đội.

Do vậy, khi lựa chọn hoạt động hè cho con, phụ huynh nên lưu ý đến những buổi dã ngoại, hoạt động thể thao, khám phá thiên nhiên, hay các chuyến từ thiện, tình nguyện.

Tham gia các trò chơi ngoài trời sẽ kích thích phát triển trí tuệ, sáng tạo và tinh thần đồng đội của trẻ.
Tham gia các trò chơi ngoài trời sẽ kích thích phát triển trí tuệ, sáng tạo và tinh thần đồng đội của trẻ.

Phát triển kỹ năng mềm

Một năm, trung bình học sinh nầm non và tiểu học phải dành 180 ngày học ở trường, còn học sinh THCS và THPT là 222 ngày, chưa kể các lớp học thêm. Thời khoá biểu dày đặc có thể giúp con đạt điểm số cao, nhưng không đồng nghĩa việc trẻ có đủ kỹ năng mềm cần thiết để tồn tại và thành công.

Ngoài kiến thức, trẻ cần phải có những kỹ năng như sinh tồn, giao tiếp, lãnh đạo, làm việc theo nhóm, quản lý thời gian, sáng tạo và đổi mới... Hè là thời gian lý tưởng để trẻ rèn luyện và áp dụng chúng. Sự lồng ghép khéo léo kỹ năng mềm vào các hoạt động chính là điểm khác biệt của những trại hè chất lượng.

Ngoài những giờ học, trẻ cần phải có những kỹ năng cần thiết, nhất là kỹ năng sinh tồn.
Ngoài những giờ học, trẻ cần phải có những kỹ năng cần thiết, nhất là kỹ năng sinh tồn.

Cải thiện khả năng ngoại ngữ

Ngoại ngữ là chìa khoá để các em có thể hòa nhập vào môi trường quốc tế. Do vậy, ngoài vui chơi, phụ huynh nên chọn những chương trình có thế mạnh phát triển tiếng Anh. Với sự điều phối của các giáo viên bản xứ giàu kinh nghiệm, chương trình giúp trẻ nâng cao khả năng tiếng Anh và ứng dụng dễ dàng vào cuộc sống. Các em sẽ phát triển ngoại ngữ một cách tự nhiên thông qua hoạt động ngoại khóa, trò chơi tập thể và buổi dã ngoại.

Theo VNE

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.