Nữ sinh vượt 500 km từ Yên Bái vào Nghệ An dự thi đánh giá năng lực đợt 1

(Baonghean.vn) - Nghệ An là 1 trong 7 địa điểm được trường Đại học Quốc gia Hà Nội chọn để tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực. Em Nguyễn Thu Phương cùng mẹ vượt hơn 500 km từ Yên Bái vào Vinh để tham gia kỳ thi này.

Do nhầm lẫn trong hồ sơ đăng ký dự thi nên hai mẹ con Nguyễn Thu Phương phải "khăn gói" từ tỉnh Yên Bái, vượt 500 km kịp vào Vinh (Nghệ An) để dự kỳ thi đợt 1 của ĐH Quốc gia Hà Nội.

Trong buổi thi đầu tiên, ngay sau khi rời phòng thi, Thu Phương chạy đến ôm chầm lấy mẹ với nụ cười rạng ngời khi em hoàn thành tốt bài thi với điểm tuyệt đối.

Niềm vui của hai mẹ con Nguyễn Thu Phương ( Phường Yên Ninh - Thành phố Yên Bái). Mặc dù bị nhầm lẫn hồ sơ và vượt trên 500 cây số vào Vinh dự thi nhưng thí sinh đến từ trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Yên Bái đã có số điểm gần tuyệt đối.

Niềm vui của hai mẹ con Nguyễn Thu Phương ( Phường Yên Ninh - Thành phố Yên Bái). Mặc dù bị nhầm lẫn hồ sơ và vượt trên 500 cây số vào Vinh dự thi nhưng thí sinh đến từ trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành - Yên Bái đã có số điểm gần tuyệt đối.

Tại điểm thi Nghệ An đợt này có 2.500 thí sinh đăng ký dự thi. Trong ngày thi đầu tiên, ngoài thí sinh Nghệ An còn có thí sinh của các tỉnh Quảng Bình, Thánh Hóa, Hà Tĩnh, Yên Bái...cùng tham gia. 

Để chuẩn bị cho kỳ thi trường Đại học Vinh đã bố trí hơn 1.000 máy tính để thí sinh làm bài và huy động trên 100 tình nguyện viên hỗ trợ các thí sinh. Kỳ thi kéo dài đến ngày 13/5/2016.

Đội sinh viên tình nguyện Trường Đại học Vinh hỗ trợ nước uống thí sinh sau khi hoàn thành bài thi
Đội sinh viên tình nguyện Trường Đại học Vinh hỗ trợ nước uống cho thí sinh sau khi hoàn thành bài thi.

Đợt thi này có 7 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An và Đà Nẵng) cùng tổ chức thi và kết quả có thể sử dụng tuyển sinh vào 7 trường trường đại học, cao đẳng khác đã được Đại học Quốc gia, gồm: Kiến trúc Đà Nẵng, Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Trãi, Thủ Đô, Công nghiệp thực phẩm TP HCM và Đại học Đông Á Đà Nẵng. Kết quả bài thi được bảo lưu trong 24 tháng kể từ ngày thi./.

Mỹ Hà - Nguyên Nguyên

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.