25 sinh viên Đại học Vinh nhận học bổng của Đại sứ quán Mỹ

(Baonghean.vn) - Thực hiện chương trình hợp tác quốc tế năm 2016, Đoàn công tác Đại sứ quán Mỹ có chuyến thăm, làm việc với Trường Đại học Vinh và dự lễ khai giảng khóa học Access 2016 - 2017 vào sáng 16/6.

Tham dự buổi lễ còn có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Ban Giám hiệu, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Vinh.

Toàn cảnh lễ khai giảng và trao học bổng.
Toàn cảnh lễ khai giảng và trao học bổng.

Trong 7 năm qua, chương trình học bổng Access của Đại sứ quán Mỹ đã tạo cơ hội học tập và nghề nghiệp cho các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam.

Khóa học Access 2013-2014 là chương trình đầu tiên triển khai tại Đại học Vinh, gặt hái thành công rực rỡ, 100% học viên thi đỗ đại học, nhiều em hiện đang theo học các trường danh tiếng.

PGS. TS. Ngô Đình Phương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác của Đại sứ quán Mỹ, đồng thời cam kết trường sẽ nỗ lực giảng dạy, nâng cao trình độ tiếng Anh cho sinh viên.
PGS. TS. Ngô Đình Phương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác của Đại sứ quán Mỹ, đồng thời cam kết trường sẽ nỗ lực giảng dạy, nâng cao trình độ tiếng Anh cho sinh viên.

Từ khởi đầu đó, Đại sứ quán Mỹ đã quyết định trao thêm 25 học bổng khóa Access 2016-2017 cho các sinh viên Đại học Vinh. Đây là món quà vô cùng quý giá dành tặng trường Đại học Vinh, là bệ phóng tốt cho các em vươn tới những thành công lớn hơn trong tương lai.

Phó Đại sứ Susan Sutton phát biểu tại buổi lễ.
Phó Đại sứ Susan Sutton phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Đại sứ Susan Sutton chúc mừng 25 sinh viên xuất sắc vượt qua quá trình tuyển chọn kỹ lưỡng để nhận học bổng năm nay, mong rằng các em sẽ tận dụng tốt thời gian khóa học để nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cũng như tìm hiểu về văn hóa Mỹ và quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ, đồng thời rèn luyện những kỹ năng mềm thông qua hoạt động ngoại khóa.

25 sinh viên Trường Đại học Vinh nhận học bổng chương trình Access 2016-2017 của Đại sứ quán Mỹ.
25 sinh viên Trường Đại học Vinh nhận học bổng chương trình Access 2016-2017 của Đại sứ quán Mỹ.

Thu Giang

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.