5 kiểu ảnh con cha mẹ không nên khoe trên Facebook

Là cha mẹ, ai cũng muốn "khoe" đứa con yêu của mình với bạn bè, đồng nghiệp... Và cách "khoe" phổ biến nhất hiện nay là đăng lên Facebook.

Tuy nhiên, bạn nên thận trọng vì việc làm này tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân cũng như có thể khiến những người có liên quan phật ý.

Dưới đây là 5 loại ảnh về con trẻ mà bạn không nên đăng lên Facebook:

Ảnh trẻ và bạn bè đồng lứa

Những kiểu ảnh con bạn không nên đăng lên Facebook
Khi đăng ảnh trẻ chơi đùa cùng bạn, bạn cần hỏi ý kiến cha mẹ các bé - Ảnh: Flick

Mỗi người đều có quan điểm riêng về việc đăng ảnh con cái lên mạng xã hội, vì vậy trước khi đăng ảnh các bé sau bữa tiệc sinh nhật hoặc sau chuyến du ngoạn, hãy hỏi ý kiến và tôn trọng quan điểm của các gia đình khác có liên quan. 

Ảnh trường học của trẻ

Trường học nên là nơi an toàn nhất cho trẻ, do đó cần hạn chế đăng ảnh trường học của trẻ để đảm bảo kẻ xấu không thể "dòm ngó". Nếu muốn chia sẻ hình ảnh con mình trong lớp học hoặc ở sân trường, bạn cần xóa tên trường hoặc tắt chức năng hiển thị vị trí của trường.

Ảnh trẻ không mặc quần áo

Bạn chia sẻ ảnh con trong bồn tắm vì nhìn bé rất dễ thương, nhưng chúng có thể bị kẻ xấu lợi dụng cho mục đích đen tối, chẳng hạn đưa lên các trang khiêu dâm trẻ em. Do đó tốt nhất không nên đăng ảnh trẻ không mặc quần áo, trên hết là để bảo vệ con mình.

Ảnh kèm tên tuổi trẻ

Bạn không cố ý nêu tên con lên Facebook, nhưng đăng ảnh con đeo chiếc balô/đồng phục đi học có đầy đủ tên trường, lớp và cả tên con thì chẳng khác gì "lạy ông tôi ở bụi này". Do đó, hãy kiểm tra kỹ hình ảnh, nếu cần bạn có thể cắt cúp ảnh hoặc làm mờ các thông tin liên quan đến con trước khi đăng.

Ảnh mà có thể trẻ không muốn nhiều người biết

Đó có thể là ảnh trẻ khóc nhè, trẻ đang có hành vi xấu hổ, hoặc ảnh riêng tư của trẻ... Có thể bây giờ trẻ chưa ý thức được để có ý kiến với bạn, nhưng sau này lớn lên một chút trẻ sẽ phiền lòng. Vì vậy, hãy nghĩ cho trẻ và tôn trọng trẻ, tốt nhất là nên giữ ảnh riêng tư của trẻ trong album ảnh gia đình.

Theo Tuoitre

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.