Suýt không được thi THPT quốc gia vì 'nợ học phí'

Đến trường nhận giấy báo dự thi THPT quốc gia, nhiều học sinh trường THPT Hương Thủy (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) phát hoảng vì không được nhận do nợ các khoản phí từ lớp 11.

Hầu hết khoản phí nhà trường báo nộp đều vào năm học lớp 11, trong khi các em đã hoàn thành chương trình lớp 12, chuẩn bị dự thi THPT quốc gia. “Rất may con tôi về tìm lại được phiếu thu nên đem đến trường đối chứng. Vì thế cháu được phát phiếu thông báo dự thi”, một phụ huynh cho hay.

Chiều 16/6, ông Cổ Kim Hùng, Phó hiệu trưởng Trường THPT Hương Thủy cho biết, qua rà soát hồ sơ, nhà trường phát hiện 29 trường hợp không có trong danh sách nhận giấy báo vì lý do “chưa hoàn thành các khoản phí”. Đây là lỗi xuất phát từ “sơ suất của một vài cá nhân” trong quá trình lập hồ sơ, làm ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý các em. Nhà trường đã trực tiếp xin lỗi số học sinh này.

29-hoc-sinh-suyt-khong-duoc-thi-thpt-quoc-gia-vi-no-hoc-phi

Trường THPT Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế), nơi xảy ra sai sót khiến hàng chục học sinh bất an trước kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2016.

Liên quan vụ việc, ông Phan Văn Chương, Tổ trưởng Tổ văn phòng Trường THPT Hương Thủy, cho hay đây là lỗi chủ quan thuộc về cá nhân ông. Khi các em lên nộp phí, do số lượng quá đông, thu lắt nhắt nhiều lần dẫn đến nhầm lẫn. Có 29 em đã nộp các khoản phí nhưng trường chưa cấp biên lai và số biên lai này bị sót, chưa được nhập vào hệ thống. Đến khi các em mang phiếu thu lên đối chứng, kế toán trường mới phát hiện ra sai sót.

Chiều cùng ngày, tiến sĩ Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên - Huế cho biết, đã yêu cầu lãnh đạo nhà trường báo cáo ngay vụ việc và phải tổ chức xin lỗi phụ huynh, học sinh để các em yên tâm khi bước vào kỳ thi được xem là quan trọng của cuộc đời.

Từ ngày 1 đến 4/7, khoảng một triệu thí sinh cả nước sẽ thi THPT quốc gia với hai mục đích xét tốt nghiệp và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng. Đây là năm thứ hai thực hiện hình thức thi này. Trước đó thí sinh phải tham dự kỳ thi tốt nghiệp và ít nhất một kỳ thi đại học, cao đẳng. 

Theo VNE

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.