Thi THPT Quốc gia 2016: Các trường ĐH sẽ mang bài thi về trụ sở chấm

Để công tác chấm thi công bằng, tiết kiệm, nhiều trường đại học vẫn quyết định đưa bài thi về trụ sở chính để chấm.

Trong kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, mặc dù được Bộ Giáo dục - Đào tạo giao chủ trì cụm thi địa phương nhưng nhiều trường đại học tại TP HCM vẫn quyết định đưa bài thi về trụ sở chính để chấm. Có nhiều lý do được các trường đưa ra nhưng đa phần đều cho rằng, cách làm này vừa khách quan, vừa tiết kiệm.

Theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo, kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016, cả nước sẽ không có cụm thi liên tỉnh mà mỗi tỉnh, thành phải có ít nhất một cụm thi do trường đại học chủ trì.

Năm nay, trường Đại học Luật TP HCM được giao chủ trì cụm thi tại tỉnh Bến Tre với khoảng 9.700 thí sinh đăng ký dự thi. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hoàng Hải, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, để đảm bảo tính khách quan, công bằng, sau khi kết thúc kỳ thi, trường sẽ đưa bài về TP HCM chấm.

 “Giáo viên của địa phương chấm thi cho con em ở địa phương đó mà không có sự ưu ái mới lạ. Chính vì thế, nhà trường đề nghị phương án, các trường đưa bài thi về TP HCM rọc phách tập trung rồi sau đó cho bốc thăm”- ông Hoàng Hải nói.

 

Được giao nhiệm vụ chủ trì cụm thi tại tỉnh Gia Lai với khoảng 9.500 thí sinh đăng ký dự thi, đến nay, các khâu chuẩn bị cho công tác coi thi, chấm thi của trường Đại học Nông Lâm TP HCM cơ bản đã hoàn tất. Dự kiến, sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, sáng ngày 5/7, nhà trường sẽ vận chuyển toàn bộ bài thi về trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh để bắt đầu công tác chấm thi.

Tiến sĩ Trần Đình Lý, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm TP HCM cho hay, có nhiều nguyên do khiến trường quyết định đưa bài thi về trụ sở chính chấm thay vì chấm tại địa phương.

 “Thứ nhất, bài thi đằng nào rồi cũng lưu trữ tại trường để phục vụ cho công tác chấm thẩm định, kiểm tra, phúc khảo... Lý do thứ hai là nếu chuyển bài về trường chấm thì tất cả mọi khâu công việc liên quan đến chấm thi sẽ thuận tiện, chủ động hơn, đồng thời giúp cắt giảm một số chi phí”- Tiến sĩ Đình Lý nói.

Ngoài ra, từ nhiều năm nay, trường Đại học Nông Lâm TP HCM đã có sẵn một đội ngũ thư ký, làm phách và đội ngũ thầy cô giáo hợp đồng chấm thi chuyên nghiệp nên theo Tiến sĩ Trần Đình Lý, sẽ an tâm hơn nếu khâu chấm thi được thực hiện tại trường. Đó cũng là phương án chấm thi của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM trong kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia sắp tới.

Năm nay, trường chủ trì cụm thi tại tỉnh Tây Ninh với gần 7.900 thí sinh đăng ký dự thi. Theo đó, cuối ngày 4/7, trường sẽ chuyển toàn bộ bài thi về cơ sở tại TP HCM để thực hiện việc cắt phách, chuẩn bị thủ tục cho công tác chấm thi. Dự kiến ngày 7/7, khoảng 150 giám khảo các môn tự luận sẽ bắt đầu chấm thi ngay tại trường. Việc chấm bài thi trắc nghiệm sẽ thực hiện bằng máy.

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và Dịch vụ đào tạo trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh nói:

 “Nhà trường sẽ mời các giáo viên ở Tây Ninh lên thành phố tham gia công tác chấm thi với tỷ lệ khoảng 50%. Tuy nhiên, công tác chủ trì, tức là các tổ trưởng tổ chấm, các trưởng môn chấm, bộ phận thư ký, kiểm dò, bộ phận chấm kiểm tra sẽ do trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm đảm trách. Giáo viên tỉnh Tây Ninh chỉ tham gia công tác chấm thi”.

Theo lý giải của Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, việc đưa bài thi về TP HCM chấm là giải pháp tối ưu nhất vì vừa tiết kiệm chi phí, công sức, vừa đảm bảo yếu tố khách quan trong quá trình chấm thi, tránh những tác động không đáng có. Ngoài ra, cách làm này cũng giúp các trường đại học giảm áp lực trong việc kiếm giáo viên chấm thi vì nguồn cán bộ chấm thi tại TP HCM dồi dào hơn địa phương rất nhiều.

Hiện các trường đã lên nhiều phương án nhằm đảm bảo cao nhất tính bảo mật cho công tác lưu giữ cũng như vận chuyển bài thi về TP HCM vào tháng 7 tới./.

Theo VOV

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.