Trường đại học mở lớp cho người già

Các trường đại học ở Ireland đang đáp ứng lại nhu cầu của số người già đang tăng lên tại đây bằng cách tạo ra cơ hội phát triển nghề nghiệp thứ hai cho họ.
A
Trường ĐH Dublin City đang mở khóa học cho người cao tuổi
Trường ĐH Dublin City mới mở một chương trình mới nhằm khai thác tài năng và sức lực của người đã và sắp nghỉ hưu khi họ tìm kiếm những thử thách mới. Chương trình này sẽ cho phép những người tham gia cơ hội phát triển các kỹ năng mới thông qua sự phát triển tổng hợp giữa học thuật, cá nhân và nghề nghiệp.
Hiệu trưởng Brian MacCraith của nhà trường cho biết chương trình nhằm đưa ra cơ hội nâng cao cuộc sống cho số người cao tuổi đang tăng lên.
Những con số thống kê gần đây nhất cho thấy Ireland có khoảng 540.000 người tuổi từ 65 trở lên và con số này sẽ tăng tới 1,4 triệu trong vòng 25 năm nữa.
Theo ông Brian MacCraith, chương trình học như trên giúp xã hội tiếp cận với nguồn tài nguyên quý giá và giàu kinh nghiệm của người cao tuổi, những người còn có thể đóng góp được nhiều.
Một nghiên cứu tại Mỹ gần đây cho thấy cứ 5 người hưu trí làm việc thì 3 người cho rằng nghỉ hưu là một cơ hội để họ chuyển sang một loại công việc khác.
Ông David Simpson (60 tuổi) mới nghỉ hưu với vai trò là đồng quản lý của công ty kế toán Simpxon Savier và ông là đối tượng mà chương trình học trên nhằm vào. Ông nói: “Tôi thích tự nghĩ rằng tôi là người 60 tuổi và còn trẻ, tôi còn nhiều điều phải học và cống hiến. Tuổi thọ của mọi người đang tăng lên và chúng ta sẽ có nhiều năng lượng và thời gian để cho đi”.
Giám đốc của chương trình học, ông Ronan King, cho rằng nhờ tiến bộ khoa học kỹ thuật, dinh dưỡng, phong cách sống mà ngày nay nhiều người sống thọ hơn, khỏe mạnh hơn. Điều này có nghĩa rằng chính phủ, các trường đại học và cá nhân cần tư duy lại và lên kế hoạch để lực lượng người cao tuổi đóng góp cho xã hội, thay vì biến họ trở thành gánh nặng.
Một số trường đại học khác đang tập trung vào việc “học tập suốt đời”, coi đây là lĩnh vực phát triển trọng yếu của giáo dục trong những năm tới.
Theo GDTĐ

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.