Đề thi Tiếng Anh "nóng" với việc học bơi

(Baonghean.vn) - Sau 90 phút làm bài, phút chiều nay, các thí sinh đã hoàn thành môn thi thứ 2, môn Ngoại ngữ.

Môn Ngoại ngữ là một trong ba môn thi bắt buộc trong Kỳ thi THPT Quốc gia. Tuy nhiên, do chỉ có 90 phút làm bài nên không khí từ đầu buổi thi đã diễn ra rất khẩn trương. Gần 1,5 tiếng làm bài, các điểm thi hầu như không có thí sinh nào ra sớm. Phía ngoài, nhiều phụ huynh lo lắng bởi ngoại ngữ luôn là môn thi có kết quả thi thấp nhất. Thậm chí ở kỳ thi trước tỷ lệ đạt điểm trung bình trong toàn tỉnh chưa đến 12%.

Thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng sau môn thi Tiếng Anh
Thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng sau môn thi Tiếng Anh

Ở điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, bước ra khỏi phòng thi, thí sinh em Đào Thị Thu Hương, học sinh trường THPT Nguyễn Đức Mậu (huyện Quỳnh Lưu) cho biết: Đề năm nay khó hơn năm ngoái, đề dài. Em cảm thấy quá khó đối với một học sinh trung bình

Đồng tình với ý kiến trên, thí sinh Nguyễn Hữu Chương, Trường THPT Đô Lương 1 cũng nói: Để có điểm trung bình để này không dễ, đặc biệt là với câu hỏi  đọc hiểu và điền tử. Tuy nhiên, em làm bài khá tốt vì Tiếng Anh là thế mạnh của em.

Đề thi năm nay có  hai phần, trong đó 64 câu trắc nghiệm. Phần tự luận chia làm 2 phần nhỏ, gồm 5 câu viết lại và câu và một câu tự luận viết một đoạn văn 140 chữ nói về lợi ích của việc học bơi.

Nhận xét về đề thi, cô giáo Phan Thị Vinh, giáo viên Trường THPT Thanh Chương 3 đánh giá: “Đề thi Tiếng Anh nói chung bám sát chương trình học, tuy nhiên, những em nắm vững kiến thức mới mong có điểm cao. Tuy nhiên, so với trình độ các em ở cụm thi địa phương thì đề này khó, nhiều học sinh sẽ khó đạt điểm 5. Tôi cũng thấy rằng, phần viết đoạn văn nói về lợi ích của việc biết bơi rất ý nghĩa, thiết thực trong hoàn cảnh hiện nay và tạo được hứng thú cho thí sinh".

Phụ huynh lo lắng ngoài cổng thi
Phụ huynh lo lắng ngoài cổng thi
Thí sinh trao đổi sau môn thi ngoại ngữ
Thí sinh trao đổi sau môn thi ngoại ngữ

Tại hai cụm thi ở Nghệ An, chiều nay có 98 thí sinh không tham gia môn thi ngoại ngữ.

NPV

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.