Môn Toán khó, thí sinh khối C lắc đầu

(Baonghean.vn) - Sau 180 phút làm bài, sáng nay thi sinh đã hoàn thành xong môn thi đầu tiên, môn Toán

Thời tiết đã ủng hộ thí sinh trong 180 phút làm bài thi đầu tiên. Đúng 7h25 phút thí sinh bắt đầu nhận đề và chuẩn bị làm bài. Trước và sau khi thí sinh hoàn thành bài thi, đội sinh viên tình nguyện Tiếp sức mùa thi đóng ở các điểm thi đã nhiệt tình hỗ trợ thí sinh nhằm giúp thí sinh yên tâm và tạo tâm lý thoải mái để các sỹ tử bước vào phòng thi.

Các thí sinh làm bài thi môn Toán
Các thí sinh làm bài thi môn Toán

Môn toán là môn tự luận, 9h35 phút, tại điểm thi Trường ĐH Vinh đã có 3 thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi. Đó là các em Minh Thư, (học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng) Anh Thư (học sinh Trường THPT Anh Sơn) và em Xuân Thông (Trường THPT Hà Huy Tập).

Hai thí sinh đầu tiên bước ra khỏi điểm thi trường Đại học Vinh
Hai thí sinh đầu tiên bước ra khỏi điểm thi trường Đại học Vinh

Cả 3 thí sinh đều cho biết làm bài không tốt lắm, chỉ đạt khoảng trên 50%. Em Minh Thư nói: Đề có tất cả khoảng 10 câu, trong đó câu thứ 8 và câu 10 rất khó em không làm được. Ngoài ra thì các câu khác về đạo hàm, tích phân, logarit thì nằm ở mức bình thường. Câu hỏi phần hình học cũng khá khó. Đề thi có khoảng 80% là lý thuyết có ứng dụng tính toán.

Tuy nhiên, các em cũng chia sẻ: Chúng em thi khối C, nên đối với môn Toán thấy khá khó khăn, có lẽ các bạn học khối A, khối B sẽ thấy đề dễ dàng hơn. Chúng em cố gắng đạt trên 5 điểm để xét tốt nghiệp. 

Sau 10h sáng, nhiều thí sinh bắt đầu bước ra khỏi phòng thi. Nói về đề thi năm nay, một số thí sinh chia sẻ: Đề toán em làm được khoảng 80%. Em khá hài lòng với kết quả này bởi đề khá dài và có một số câu khó.

Video clip thí sinh nhận xét về đề thi Toán:

.
Đề thi toán
Đề thi toán

Nói về đề, thầy giáo Hồ Sỹ Hùng, Giáo viên dạy Toán,Trường THPT chuyên Phan Bội Châu cho biết: Đề thi năm nay bám sát chương trình sách giáo khoa, có tính phân loại cao. Các câu khó là các câu từ 8 – 10, các câu còn lại nhẹ nhàng vừa phải. Về câu để có điểm 10 năm nay dễ ăn điểm hơn năm ngoái dù cùng một dạng đề bất đẳng thức. Trong 2 ý của câu, nếu thí sinh làm được ý 1 sẽ giải quyết được ý 2 để ăn trọn điểm.

Thí sinh tại điểm thi Trường Đại học Vinh
Thí sinh tại điểm thi Trường Đại học Vinh

Trong đề thi có cấu  xác suất (câu 6, ý 2) là câu gắn với đời sống nói về việc sử dụng bảng thiết kế. Tuy nhiên, câu này không khó.

Thầy Hùng cũng cho rằng, với đề này, học sinh có điểm trên 5 sẽ nhiều. Học sinh muốn có điểm 10 cũng không khó bởi  cấu trúc đề quen thuộc, học sinh đã luyện nhiều. Tuy nhiên, học sinh phải bình tĩnh và tính toán cẩn thận.

Các thí sinh trao đổi bài thi
Các thí sinh trao đổi bài thi

Chiều nay, 13h45' thí sinh sẽ bước vào môn thứ 2, môn Ngoại ngữ.

NPV 

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.