Những tòa nhà độc đáo nhất thế giới năm 2016

Nhà hình vách núi, nhà xuyên núi hay nhà bướm nằm trong số những công trình kiến trúc đầy sáng tạo sẽ được tôn vinh cuối năm nay tại Lễ hội Kiến trúc Thế giới ở Berlin, Đức.

nhung-toa-nha-doc-dao-nhat-the-gioi-nam-2016

Khu nhà Hualien của công ty BIG tại Đài Loan là công trình kiến trúc có vẻ ngoài giống như dãy núi ở ven biển. Dự án này hướng đến tạo ra lối sống khỏe mạnh cho cư dân lớn tuổi với những con đường dành riêng cho người đi bộ và đường chạy bộ dưới lòng đất. Phần mái nhà được phủ cây xanh để làm giảm nhiệt độ. Hình dáng của ngôi nhà giống dãy núi giúp ngăn chặn ánh sáng Mặt Trời chiếu vào thời điểm nắng gay gắt nhất trong ngày, theo Inhabitat.

nhung-toa-nha-doc-dao-nhat-the-gioi-nam-2016-1

Khu Trung tâm Cộng đồng ở Poggio Pecenze, Italy, được xây dựng để thay thế một tòa nhà hư hỏng sau trận động đất năm 2009. Công trình vẫn mang đặc điểm của tòa nhà ban đầu nhưng có thêm các yếu tố hiện đại, khiến nó trở thành không gian xã hội hòa hợp với tự nhiên. Vật liệu làm nhà là gỗ của cây thông rụng lá. Mái nhà phủ cây xanh theo hình zig-zag phỏng theo các vết nứt gây ra bởi trận động đất năm xưa.

nhung-toa-nha-doc-dao-nhat-the-gioi-nam-2016-2

Bảo tàng Núi Messner do kiến trúc sư Zaha Hadid thiết kế nằm trên một sườn núi dốc ở Corones, Italy. Bảo tàng thực chất là một đường hầm xuyên qua núi, nơi mọi người có thể tìm hiểu về địa chất núi, truyền thống và văn hóa của khu vực tại độ cao 2,3 kilomet so với mực nước biển. 

nhung-toa-nha-doc-dao-nhat-the-gioi-nam-2016-3

Bảo tàng nghệ thuật tại Ngân Xuyên, Ninh Hạ, Trung Quốc, khiến chúng ta gợi nhớ đến dòng chảy của sông Hoàng Hà. Công ty We Architect Anonymous (WAA) xây dựng bảo tàng theo từng lớp uốn lượn lấy cảm hứng từ những ngọn đồi và dòng sông xung quanh. WAA sử dụng vật liệu bê tông gia cố bằng sợi thủy tinh để xây dựng.

nhung-toa-nha-doc-dao-nhat-the-gioi-nam-2016-4

Công ty 3deluxe, Đức, xây dựng ngôi nhà Butterfly Pavilion dành cho hơn 500 loài bướm trên đảo Noor thuộc Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Bên ngoài tòa nhà là bộ khung gồm hơn 4.000 chiếc lá nhôm màu vàng liên kết với nhau, bao phủ khối kiến trúc thủy tinh hình lập phương bên trong. Thiết kế này giúp điều hòa khí hậu bên trong ngôi nhà cũng như mang đến cảm giác giống như những cánh bướm đang bay khi nhìn từ xa.

nhung-toa-nha-doc-dao-nhat-the-gioi-nam-2016-5

Năm 2016, công ty thiết kế Killa và Gensler phối hợp xây dựng văn phòng hoàn toàn bằng kỹ thuật in 3D đầu tiên trên thế giới tại Dubai. Công trình được mệnh danh là "văn phòng của tương lai". Quá trình xây dựng và lắp ráp chỉ diễn ra trong 17 ngày, tiết kiệm 50% chi phí lao động, tạo ra tất cả tiện nghi cần thiết cho một môi trường làm việc thoải mái, an toàn.

nhung-toa-nha-doc-dao-nhat-the-gioi-nam-2016-6

Tòa nhà mở rộng trong khuôn viên trường Đại học Oxford, Anh, do kiến trúc sư Zaha Hadid thiết kế tạo ra sự cân bằng hoàn hảo cho các tòa nhà thời Victoria của trường. Phần phản chiếu bên ngoài chính là lớp thép không gỉ được đánh bóng. Bên trong tòa nhà bao gồm hội trường 117 chỗ ngồi, không gian triển lãm đa mục đích, phòng lưu trữ, phòng đọc sách và văn phòng.

  Theo VNE

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.