Trường Đại học Vinh nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 1/8

(Baonghean.vn) - Sáng 5/7, cụm thi số 35 do Trường Đại học Vinh chủ trì đã tổ chức Hội nghị tổng kết Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.

Kỳ thi năm nay, cụm thi do Trường Đại học Vinh có 21.692 thí sinh đăng ký dự thi. Sau 8 môn thi, tỷ lệ thí sinh có mặt đạt gần 99% tổng số thí sinh đăng ký. Đánh giá chung cho thấy, nhờ có sự chuẩn bị tốt trong công tác dạy học, công tác giáo dục, công tác chuẩn bị nên thí sinh tham gia thi Kỳ thi THPT quốc gia có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tham gia kỳ thi nghiêm túc. Kết thúc kỳ thi, chỉ có 5 thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại di động vào phòng thi, sử dụng tài liệu và có 2 thí sinh đến muộn. 

PGS,TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng thi cụm thi số 35 chủ trì Hội nghị tổng kết
PGS,TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng thi cụm thi số 35 chủ trì Hội nghị tổng kết

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự cũng đã nghe báo cáo kết luận của Đoàn thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, nghe những ý kiến góp ý về công tác tổ chức thi. Trong đó, lưu ý về một số vấn đề như đánh số báo danh, công tác giao nhận đề, công tác thanh tra, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất. Trên cơ sở những ý kiến đóng góp, Hội đồng thi Trường Đại học Vinh sẽ rút kinh nghiệm để chuẩn bị cho những kỳ thi sắp tới.

Sinh viên Trường Đại học Vinh hỗ trợ thí sinh tại Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016
Sinh viên Trường Đại học Vinh hỗ trợ thí sinh tại Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016

Hội nghị cũng triển khai kế hoạch chấm thi, lên phương án công bố điểm thi và kế hoạch xét tuyển. Trong quá trình chấm thi, Trường Đại học Vinh huy động gần 300 giáo viên của trường và của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An chấm thi các môn tự luận. Riêng 4 môn trắc nghiệm Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học, Sinh học,  chấm bằng máy tính, Đại học Vinh sẽ phối hợp với lực lượng an ninh PA 83 của Công an tỉnh Nghệ An bảo vệ, đảm bảo việc chấm thi nghiêm túc, công bằng và đúng quy chế.

Theo kế hoạch, từ hôm nay, Hội đồng thi Trường Đại học Vinh sẽ bắt đầu tham gia chấm thi và muộn nhất đến ngày 20/7 sẽ công bố cho các thí sinh.

Trường Đại học Vinh sẽ nhận hồ sơ xét tuyển vào đại học hệ chính quy đợt 1 của trường từ ngày 1/8/2016 đến 12/8/2016. 

Mỹ Hà

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.