4 tập thể, 8 cá nhân được khen thưởng trong công tác giáo dục thể chất

(Baonghean.vn) - Phải phát huy các thế mạnh của mỗi địa phương để đa dạng hóa các hoạt động giáo dục thể chất, tăng cường xã hội hóa... là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa tại Hội nghị Tổng kết công tác giáo dục thể chất và phong trào Hội khỏe Phù Đổng giai đoạn 2012 – 2016, diễn ra tại TP Vinh vào sáng 3/8.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Sở GD&ĐT trong cả nước.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu đánh giá về kết quả công tác giáo dục thể chất
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu đánh giá về kết quả công tác giáo dục thể chất

Giai đoạn 2012 – 2016, nhận thức về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học được nâng cao. Nhờ đó, toàn ngành giáo dục và đào tạo đã có bước chuyển mạnh cả về tổ chức dạy môn thể dục, tổ chức các hoạt động thể thao, đặc biệt là Hội khỏe Phù Đổng các cấp.

Hiện 100% các tỉnh, thành trong cả nước đã tiến hành dạy và học môn thể dục theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung chương trình được thực hiện theo hướng trang bị những kiến thức về kỹ năng vận động, giáo dục các tố chất thể lực, hình thành thói quen tập luyện TDTT và góp phần hình thành nhân cách học sinh.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa tặng bằng khen cho các cá nhân xuất sắc
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa tặng bằng khen cho các cá nhân xuất sắc trong công tác giáo dục thể chất

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa mong muốn trên cơ sở những kết quả đã đạt được, giai đoạn tới, công tác giáo dục thể chất và phong trào Hội khỏe Phù Đổng phải được quan tâm đầu tư hơn. Trong đó, cần chú trọng tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tác dụng của giáo dục thể chất trong trường học.

Bên cạnh đó, cần phát huy các thế mạnh của mỗi địa phương để đa dạng hóa các hoạt động giáo dục thể chất, đẩy mạnh các hoạt động thể thao ngoại khóa. Tăng cường xã hội hóa nhằm trang bị thêm các thiết bị phục vụ cho công tác GDTC và các hoạt động thể thao ngoại khóa.

Một tiết học thể dục của học sinh Trường THPT Cửa Lò 2
Một tiết học thể dục của học sinh Trường THPT Cửa Lò 2.

Dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tặng Bằng khen cho 26 tập thể và 435 cá nhân đã có thành tích trong công tác giáo dục thể chất. Riêng tỉnh Nghệ An có 4 tập thể và 8 cá nhân được khen thưởng.

Mỹ Hà

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.