Dạy trẻ sử dụng tiền thông minh

Việc trẻ em hình thành kỹ năng tài chính là cơ hội tốt để chúng có thể xử lý khéo léo những thách thức tài chính khi trưởng thành.

Kiến thức nền tảng về tiền bạc mà bạn đưa đến cho con bây giờ sẽ rất hiệu quả cho sự phát triển cá nhân của chúng. Một trong số điều bạn cần bắt đầu là dạy trẻ biết cách lập kế hoạch chi tiêu và tiết kiệm. Những điều này nên trở thành thói quen tốt và chúng sẽ theo trẻ suốt đời.

Bạn có thể dạy trẻ về tiền bạc ở bất kỳ đâu trong khi làm bất kỳ điều gì. Một số nơi có thể đưa ra một cuộc thảo luận về tiền như cây rút tiền, siêu thị, bàn ăn, thanh toán hóa đơn…

day-tre-su-dung-tien-thong-minh

Trẻ em cần được dạy để kiểm soát tiền bạc. 

Theo một số chuyên gia, tốt nhất là nên dạy toán thay vì tiền bạc cho trẻ để tránh gây ra nỗi ám ảnh hay tình yêu mù quáng với tiền bạc. Một số người cũng nói rằng không phải là tốt khi làm cho tiền trở nên đáng sợ với trẻ.

Nếu trẻ không hiểu cách tiền hoạt động như thế nào, chúng sẽ trở nên ích kỷ và vỡ mộng về sức mạnh tiền bạc trong cuộc sống. Khi chúng lớn lên, bạn sẽ thấy tiền bạc kiểm soát cuộc đời chúng thế nào. Điều này không nên xảy ra. Chúng nên được đào tạo để trở thành người kiểm soát tiền bạc.

Nuôi dạy trẻ trở thành người biết dùng tiền hiệu quả đòi hỏi sự kỷ luật nghiêm khắc. Những giá trị này được nhìn thấy khi bạn vẽ một đường giữa những gì trẻ muốn và cần. Một số trẻ không thể kiểm soát bản thân khỏi những gì chúng muốn nhưng bạn cần giải thích một cách cẩn thận rằng thứ muốn khác với thứ cần. Trẻ cần có khả năng xác định sự khác biệt này và đưa ra quyết định khôn ngoan.

Theo VNE

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.