Thông điệp đầu năm học mới của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh

(Baonghean.vn)- 'Tôi mong muốn học sinh xứ Nghệ sẽ phát huy truyền thống của cha ông, học chăm chỉ, học thực chất, học để thành tài, học để làm người tốt, để giúp cho Nghệ An ngày càng đi lên, người dân xứ Nghệ ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn', Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh gửi thông điệp đến thầy cô giáo và các em học sinh tại lễ khai giảng năm học mới.

Cùng với học sinh cả nước, sáng 5/9, hơn 765 ngàn học sinh của 1575 trường học trên địa bàn Nghệ An bước vào năm học mới với lễ khai giảng trang trọng, an toàn và tiết kiệm. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường dự lễ khai giảng ở Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và Trường THPT Nguyễn Duy Trinh, huyện Nghi Lộc.
Cùng với học sinh cả nước, sáng 5/9, hơn 765 ngàn học sinh trên địa bàn Nghệ An bước vào năm học mới với lễ khai giảng trang trọng, an toàn và tiết kiệm. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường dự lễ khai giảng ở Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và Trường THPT Nguyễn Duy Trinh, huyện Nghi Lộc.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đánh trống khai giảng năm học mới

Vào lúc 7h30 phút sáng, đồng loạt của 1575 trường học trên địa bàn chính thức bước vào lễ khai giảng năm học mới. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành đều dự lễ khai giảng năm học mới tại các trường. Trong ảnh, Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc.

Chương trình
Tại lễ khai giảng năm nay, hàng trăm suất học bổng, hàng ngàn suất quà được đến tay các em học sinh. Trong ảnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường trao tặng 20 suất học bổng chương trình "Tiếp sức đến trường" cho các em học sinh vượt khó học giỏi tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.
d

Phát biểu tại lễ khai giảng Trường THPT Quỳ Hợp 1, huyện Quỳ Hợp, đồng chí Lê Quang Huy đề nghị:  Bên cạnh nhiệm vụ dạy và học, nhà trường cần đoàn kết, thống nhất, quan tâm hơn đến việc xây dựng, củng cố và bồi dưỡng cán bộ, học sinh tích cực để kết nạp vào Đảng. Đồng thời phát huy tinh thần tự chủ, vượt khó, chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn, quan tâm đến định hướng- hướng nghiệp cho học sinh trong việc đầu tư, lựa chọn ngành nghề phù hợp và sát thực tế.

Trao quà
Phó bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông dự lễ khai giảng, tặng quà cho thầy và trò Trường THPT Thanh Chương 1.
Năm nay, các trường THCS, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn xã Nậm Càn đón 200 học sinh đầu cấp.

Năm nay, mục tiêu chính của ngành Giáo dục Nghệ An là: Phát huy kết quả năm học trước, tiếp tục giữ ổn định để phát triển bền vững; phát triển quy mô hợp lý, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”.

Toàn cảnh lễ khai giảng.
Năm học 2016-2017 là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII. Trong thông điệp gửi tới các em học sinh và các thầy cô giáo đầu năm học mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Xứ Nghệ là đất học, tôi mong muốn học sinh xứ Nghệ sẽ phát huy truyền thống của cha ông, học chăm chỉ, học thực chất, học để thành tài, học để làm người tốt, để giúp cho Nghệ An ngày càng đi lên, người dân xứ Nghệ ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn...
Bên cạnh đó, đồng chí Thư tỉnh ủy mong muốn việc  duy trì và phát triển mô hình đào tạo chất lượng cao ở bậc Trung học Phổ thông như  là hình mẫu để nhân rộng trong tỉnh và cả nước. Các em học sinh, ngoài việc giỏi về môn học, về năng khiếu, cần được phát triển toàn diện về mọi mặt, để trở thành những tài năng trẻ, cống hiến cho quê hương, đất nước sau này.
Bên cạnh đó, đồng chí Thư tỉnh ủy mong muốn việc  duy trì và phát triển mô hình đào tạo chất lượng cao ở bậc Trung học Phổ thông như  là hình mẫu để nhân rộng trong tỉnh và cả nước. Các em học sinh, ngoài việc giỏi về môn học, về năng khiếu, cần được phát triển toàn diện về mọi mặt, để trở thành những tài năng trẻ, cống hiến cho quê hương, đất nước sau này.

BNA

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.