Những luật cấm kỳ quặc ở trường học

Cấm chạy trên sân trường, cấm chào tạm biệt bố mẹ... là những quy định gây khó hiểu của một số trường học ở Anh. 

Sau khi lệnh cấm nhào lộn và trồng cây chuối ở sân trường được Viện Old Priory Junior (Devon, Anh) đưa ra do một số em từng bị chấn thương nhẹ, phụ huynh lên tiếng gọi quy định này là "vô lý". Một người mẹ giấu tên nói với phóng viên: "Có phải chúng ta nên gói trẻ vào chăn bông mỗi sáng rồi mới gửi đến trường hay không? Leo núi, chạy, nhảy và nhào lộn thực sự là một phần của thời thơ ấu. Khi tôi còn đi học, trở về nhà với đầu gối xây xước có nghĩa là tôi đã có một ngày tốt lành".

Bánh hình tam giác

Flapjack là loại bánh đặc trưng mà trẻ con nước Anh thường ăn vặt. Một trường học ở Essex đã cấm bánh flapjack tam giác sau khi một học trò bị ném chiếc bánh này vào mặt và bị thương. Bánh flapjack hình vuông hoặc hình chữ nhật vẫn được phép dùng.

Mực đỏ

Một trường học ở Birmingham cấm mực đỏ với lời giải thích "quá nghiêm khắc với những đứa trẻ". Giáo viên sử dụng mực màu xanh lá cây để chữa lỗi bởi theo lý giải của trường, màu sắc này tốt cho cảm xúc của học sinh.

Bạn thân

nhung-luat-cam-ky-quac-o-truong-hoc-anh

Việc có bạn thân khiến học sinh vi phạm quy định. 

Một trường trung học hàng đầu ở Anh cấm học sinh có bạn thân để tránh cảm giác tổn thương. Học sinh được phép có "rất nhiều người bạn tốt" để thay thế. 

Đi giày

Học sinh ở một trường học khác lại không được đi giày để giữ cho thảm luôn sạch sẽ. Các em được yêu cầu đi một đôi dép phù hợp, điều này không đảm bảo giữ ấm cho đôi chân.

Chạy trên sân trường

Học sinh một trường tiểu học ở Kent bị cấm chạy trên sân trường để tránh bị thương.

Làm vòng hoa

Lo sợ các em bị ảnh hưởng bởi vi khuẩn có thể gây bệnh từ những bông hoa, một trường học cấm học sinh làm vòng hoa trong giờ ra chơi.

Đan vòng

Năm ngoái, nhiều trường học ở Anh đã cấm học sinh đan vòng vì nhiều lý do: sợ các em mất tập trung trong giờ học, sợ những chiếc vòng gây nguy hiểm cho cừu, dê và gà tại khu vực nghiên cứu ngoài trời. 

Bóng tuyết

Quy định cấm học sinh chơi trò ném bóng tuyết của một trường ở Peterborough bị đánh giá là "cực kỳ quá đáng". 

Trò nhảy bao bố

Một trường ở Newcastle đã cấm hoàn toàn trò nhảy bao bố trong các ngày hội thể thao bởi cho rằng học sinh có thể bị ngã và trật cá chân. Trò đua chạy 3 chân cũng được coi là quá mạo hiểm. 

nhung-luat-cam-ky-quac-o-truong-hoc-anh-1

Trò đua chạy 3 chân phổ biến bị cấm ở một trường học Anh. 

Chào tạm biệt bố mẹ

Một trường ở London khiến học sinh khóc ròng khi cấm phụ huynh nói lời tạm biệt với con ở sân trường, và yêu cầu họ chỉ được đứng ở ngoài cổng. Phụ huynh không được phép vào sân trường vì trường lo lắng gây ảnh hưởng đến sự an toàn và sức khỏe của các em.

Theo VNE

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.