Độc đáo các mô hình thư viện trường học ở Đô Lương

(Baonghean.vn) - Để góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác dạy và học của giáo viên, học sinh tại các cấp học tiểu học và THCS, huyện Đô Lương quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống thư viện trường học đạt chuẩn, đây được xem là một trong những nhiệm vụ giáo dục hết sức quan trọng, điều kiện thiết yếu góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đáp ứng yêu cầu về giáo dục trong bối cảnh hiện nay.

Trường THCS Lý Nhật Quang với hơn38 năm xây dựng và phát triển luôn xứng đáng là đơn vị trường học có nhiều đóng góp  trong việc phát hiện,bồi  dưỡng, tạo nguồn học sinh giỏi cấp quốc gia,quốc tế cho tỉnh nhà
Trường THCS Lý Nhật Quang với hơn 38 năm xây dựng và phát triển, luôn xứng đáng là đơn vị có nhiều đóng góp trong việc phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế cho tỉnh nhà.
Để khuyến khích phong trào tự học, nghiên cứu trong học sinh, nhà trường đâù tư nguồn kinh phí 500 ngàn đồng/tháng đặt 50 cuốn tạo chí/tháng trong kho sách thư viện để phc vụ các em học sinh và giáo viên. Các tài liệ chính chủ yếu là tài liệu tham khảo, tạp chí toán học tuổi trẻ, vật lý trẻ, toán học tuổi thơ
Để khuyến khích phong trào tự học, nghiên cứu trong học sinh, nhà trường đầu tư nguồn kinh phí 500 ngàn đồng/tháng, đặt 50 cuốn tạp chí/tháng. Trong kho sách thư viện để phục vụ các em học sinh và giáo viên, các tài liệu chính chủ yếu là tài liệu tham khảo, tạp chí toán học tuổi trẻ, vật lý trẻ, toán học tuổi thơ.
Các mô hình thư viện trường học tại các trường tiểu học được đầu tư đã tạo môi trường thông thoáng và phấn khởi để các em sử dụng thời gian ngoài giờ học một cách đúng nghĩa nhất. TRong ảnh học sinh lớp 5A trường Tiểu học Hiến Sơn đọc sách tài liệu nghiên cứu tổi thơ Bác Hồ
Các mô hình thư viện trường học tại các trường tiểu học cũng được đầu tư, tạo môi trường để các em có thói quen đọc sách ngoài giờ học. (Trong ảnh: học sinh lớp 5A trường Tiểu học Hiến Sơn đọc sách tài liệu nghiên cứu về tuổi thơ Bác Hồ).
Việc đưa vào các đầu sách phù hợp với lứa tuổi và nhận thức các em học sinh đã góp phần phát triển tốt các kỹ năng cuộc sống và kích thích sự lý thú, tìm tòi của các em
Việc đưa vào các đầu sách phù hợp với lứa tuổi và nhận thức các em học sinh đã góp phần phát triển tốt các kỹ năng cuộc sống và kích thích sự lý thú, tìm tòi của các em
Các em học sinh trường tiểu học Hiến Sơn đọc sách tại thư viện vườn trường theo tổ,nhóm
Các em học sinh trường tiểu học Hiến Sơn đọc sách tại thư viện vườn trường theo tổ, nhóm. Tại nhiều trường tiểu học trên địa bàn, mỗi lớp học được bố trí một góc tủ sách đa dạng phù hợp với các em học sinh và duy trì hoạt động vào thứ 4 hàng tuần.  
Cùng với việc đầu tư đạt chuẩn, trường Tiểu học Hòa Sơn đã xây dựng được mô hình thư viện trường học đạt chuẩn. Cô giáo Trần Thị Tuyết- Hiệu trưởng cho biết: Nhà trường có hẳn đề án đổi mới thư viện và phát triển văn hóa đọc trong trường tiểu học. Khu vực đọc sách được đầu tư cơ bản, hoạt động đọc sách đi vào nề nếp 15 phút  đầu giờ, giải lao,  hoạt động tập thể theo quy mô khối,lớp
Cùng với việc đầu tư đạt chuẩn, trường Tiểu học Hòa Sơn đã xây dựng được mô hình thư viện trường học đạt chuẩn. Cô giáo Trần Thị Tuyết - Hiệu trưởng cho biết: Nhà trường có hẳn đề án đổi mới thư viện và phát triển văn hóa đọc trong trường tiểu học. Khu vực đọc sách được đầu tư cơ bản, hoạt động đọc sách đi vào nề nếp 15 phút đầu giờ, giải lao, hoạt động tập thể theo quy mô khối, lớp
Cô Lê Thị Hà-Hiệu trưởng Trưởng tiểu học Văn Sơn, cho biết: Trong kho thư viện của em mỗi tuần được đổi sách 1 lần, hoán đổi giữa các tủ, lớp với nhau. Mỗi thàng một lần tổ chức thi kể chuyện trong giờ chào cờ . Các cuộc thi thu hút 100% giáo viên và học sinh tham gia 2 lần/năm. Đặc biệt,các cuộc thi này đã th hút và tạo đươc sự ủng hộ của nhiều bậc phụ huynh
Cô Lê Thị Hà - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Văn Sơn, cho biết: Trong kho "Thư viện của em" mỗi tuần được đổi sách 1 lần, hoán đổi giữa các tủ, lớp với nhau. Hàng tuần, nhà trường tổ chức cuộc thi kể chuyện trong giờ chào cờ. Mỗi năm tổ chức 2 đợt thi, thu hút 100% giáo viên và học sinh tham gia. Đặc biệt, các cuộc thi này đã thu hút và tạo được sự ủng hộ của nhiều bậc phụ huynh.
 Các cuộc thi kể chuyện đã phát huy hiệu quả một cách tích cực nhất cho việc đẩy mạnh phát triển mô hình thư viện vườn trường, nhất là tại trường Tiể học Văn Sơn
Các cuộc thi kể chuyện đã phát huy hiệu quả một cách tích cực nhất cho việc đẩy mạnh phát triển mô hình thư viện vườn trường, nhất là tại trường Tiểu học Văn Sơn
Thông qua hoạt động thư viện trường học, các cuộc thi giới thiệu sách trong giáo viên các trường tiểu học thu hút 100% giáo viên tham gia
Thông qua hoạt động thư viện trường học, các cuộc thi giới thiệu sách trong giáo viên các trường tiểu học thu hút 100% giáo viên tham gia
Để phát huy tính sáng tạo trong nắm bắt thông tin từ hoạt động đọc sách và tài liệu bổ ích, trường THCS Lý Nhật Quang phát động cuộc thi viết bài gửi các tạp chí ngoại khóa có thưởng,bình quân thu hút 170-200 cháu có bài viết được các tạp chí đăng tải,khen thưởng 50-100 ngàn đồng/bài/em. Hay như tại trường Tiểu học Văn Sơn các em đọc sách à ghi nhật ký để làm cơ sở cho việc trắc nghiệm thông tin bổ ích từ các hoạt động đọc sách thư viện trong nhà trường
Để phát huy tính sáng tạo của các em học sinh, trường THCS Lý Nhật Quang phát động cuộc thi viết bài gửi các tạp chí ngoại khóa có thưởng, bình quân thu hút 170 - 200 cháu có bài viết được các tạp chí đăng tải, khen thưởng. Hay như tại trường Tiểu học Văn Sơn các em đọc sách còn ghi nhật ký để làm cơ sở cho việc trắc nghiệm thông tin bổ ích từ các hoạt động đọc sách thư viện trong nhà trường
Cùng với việc đẩy mạnh văn hóa đọc trong trường học,các tiết học đưa dân ca vào trường tiểu học tại Đô Lương cũng đang nhận  được sự hưởng ứng của các cấp ngành và toàn thể xã hội nói chung giúp phát triển khả năng và hoàn thiện kỹ năng cuộc sống cho các em
Cùng với việc đẩy mạnh văn hóa đọc trong trường học, đưa dân ca vào trường tiểu học tại Đô Lương cũng đang nhận được sự hưởng ứng của các cấp ngành và toàn thể xã hội nói chung giúp phát triển khả năng và hoàn thiện kỹ năng cuộc sống cho các em học sinh.

Lương Mai

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.