Nỗ lực tự học nữ sinh thủ khoa ở quê lúa

(Baonghean.vn) - Với số điểm xét tuyển Đại học 27,5, Nguyễn Thị Ngọc vinh dự là 1 trong 5 đại diện thủ khoa đặc biệt được trao học bổng "Nâng bước tới trường".

Nguyễn Thị Ngọc
Nguyễn Thị Ngọc, thủ khoa trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng chuyên ngành quản trị hệ thống thông tin.

Tân thủ khoa sinh năm 1998 trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng chuyên ngành quản trị hệ thống thông tin Nguyễn Thị Ngọc vừa được vinh danh trong lễ trao học bổng “Nâng bước đến trường” cho 51 thủ khoa đầu vào của các trường đại học phía Nam vào ngày 11/11. Để đạt được thành công như hôm nay, Ngọc đã phải nỗ lực rất nhiều.

Sinh ra trong gia đình bố mẹ làm nông ở Yên Thành, Nghệ An, nhà có 3 người con, gia đình lại thuộc dạng nghèo lại là chị cả trong gia đình nên từ sớm Ngọc đã ý thức được trách nhiệm của bản thân. Với Ngọc, hoàn cảnh khó khăn giờ là trở ngại mà thay vào đó còn là động lực giúp em trở thành là học sinh giỏi đứng nhất nhì trong lớp trong suốt thời gian đi học.

Mỗi ngày, Ngọc đều tự học thuộc lý thuyết trên lớp rồi hoàn thành bài tập thầy cô giáo cũng như rèn luyện thêm trong sách giáo khoa, sách bài tập, tham khảo. Cứ cuối mỗi chương, em lại tổng hợp lại các công thức vào một cuốn sổ nhỏ.

Bí quyết học tập của Ngọc là kiên trì, nhất là với các bài khó. Nếu không giải được em xem cách giải của các thầy cô và ghi nhớ. Em luôn khao khát học thật tốt, trở thành một con người có ích để xứng đáng, báo đáp lại công lao của bố mẹ.

Những nỗ lực vược bậc của Ngọc đã được đền đáp vào cái ngày em biết tin mình đậu đại học được điểm cao. Với Ngọc, giây phút em xúc động nhất và thấy hài lòng với những nỗ lực mình bỏ ra chính vào khoảnh khắc bố em đạp xe đạp đi khắp xóm, nói to khoe với bà con xóm láng giềng về “Con gái tôi thi đại học được 29 điểm” (Ngọc được cộng thêm 1,5 điểm ưu tiên).

Tuy nhiên, chi phí học đại học cũng là một gánh nặng cho gia đình Ngọc. Chính vì vậy, ngày một mình lên đường nhập học, Ngọc tự hứa với bản thân rằng mình phải nỗ lực rèn luyện, học tập nhiều hơn nữa, không sa vào những cám dỗ phù phiếm để học tập thành tài, báo đáp công ơn sinh thành của bố mẹ.

Về tương lai, Ngọc đang rèn luyện học tiếng Anh thông qua sách vở cũng như 1 khóa học tiếng Anh online qua mạng để viết tiếp ước mơ đi du học của bản thân. Thêm vào đó, em cũng vạch ra kế hoạch đi làm để trau dồi kinh nghiệm phục vụ cho ước mơ trở thành một doanh nhân trong tương lai.

Chu Thanh

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.