Robot Nhật trượt đại học 4 năm liên tiếp vì kém tiếng Anh

Trí tuệ nhân tạo có lẽ còn lâu mới theo kịp khả năng của con người khi 4 lần thất bại trong việc lấy được tấm bằng đại học.
Torobo do Viện Tự động hóa Quốc gia Nhật Bản phát triển từ 2011 nhằm tạo ra kỳ thi tuyển sinh Đại học Tokyo cho trí tuệ nhân tạo đến năm 2022. Tuy nhiên, vào khoảng đầu tuần này, nhóm nghiên cứu đã từ bỏ mục tiêu ban đầu. Torobo mang trong mình trí tuệ nhân tạo (AI) đã thi trượt Đại học Tokyo trong 4 năm liên tiếp.
Trong lần thử sức gần nhất, Torobo đã thực hiện kỳ thi do công ty quảng cáo giáo dục Benesse Corp thiết kế. Kỳ thi này gồm 8 bài kiểm tra nhỏ thuộc 5 môn khác nhau. Chú robot đạt được 525/950 điểm, cao hơn 14 điểm so với năm ngoái.
Điểm trung bình của Torobo là 57,1%, quá thấp so với mức 80% để có được tấm vé vào giảng đường của Đại học Tokyo. Ảnh: Dailymail
Điểm trung bình của Torobo là 57,1%, quá thấp so với mức 80% để có được tấm vé vào giảng đường của Đại học Tokyo. Ảnh: Dailymai.
“Chú robot này vẫn được số điểm gần bằng năm ngoái. Vì thế, chúng tôi đã có thể đo đạc được khả năng và giới hạn của một phần mềm trí tuệ nhân tạo”, bà Noriko Arai, giáo sư nghiên cứu thông tin và xã hội tại Viện tự động hóa Quốc gia Tokyo bày tỏ. Hơn nữa, bà cũng là người chỉ đạo đội ngũ lập trình và lắp đặt Torobo từ những ngày đầu.
Trong khoảng thời gian từ 2013 - 2015, Torobo đạt được số điểm lần lượt là 45,1, 47,3 và 57,8%. Điểm năm 2016 bị coi là thấp do mức trung bình của tất cả các sinh viên khác tham dự kỳ thi đại học đã vượt trội hơn.
Cụ thể, Torobo đã có điểm Vật lý cao hơn năm ngoái, nhảy vọt từ 46,5 lên 59 điểm nhờ các nhà phát triển robot đã nâng cấp phần mềm đánh giá độ hóc búa các câu hỏi.
 Với điểm số trên, Torobo vẫn còn có thể nộp đơn sang 1.373 khoa của 535 trường đại học khác ở Nhật Bản. Trong đó bao gồm 23 đại học trong nước có thứ hạng cao và các viện nghiên cứu. Ảnh: Dailymail.
Với điểm số trên, Torobo vẫn còn có thể nộp đơn sang 1.373 khoa của 535 trường đại học khác ở Nhật Bản. Trong đó bao gồm 23 đại học trong nước có thứ hạng cao và các viện nghiên cứu. Ảnh: Dailymail.
Về điểm Lịch sử, số điểm 66,3 đạt được là do cậu đã bỏ ra rất nhiều công để “học” toàn bộ số kiến thức trong sách giáo khoa cũng như từ các trang web thông tin khác. Không rõ bộ nhớ máy tính của một trí tuệ nhân tạo có giúp đỡ được nhiều trong các bài học này không.
Với Torobo, môn học khó nhất là tiếng Anh. Như các năm khác, Torobo luôn gặp khó khăn để có được câu trả lời logic nhất. Với 36,2 điểm nghe và 50,5 điểm viết, tiếng Anh kém là nguyên nhân khiến Torobo trượt đại học 4 năm liên tiếp.
Dù thất bại nhưng với khả khả năng lọc ra kiến thức chính xác từ lượng thông tin lưu trữ khổng lồ, chú robot này có thể được nhóm nghiên cứu cải thiện, lập trình và ứng dụng vào ngành công nghệ điện tử trong tương lai. "Công việc" phù hợp trước mắt của Torobo có thể là một vị trí lao động chân tay. 
Theo Zing

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.