Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH dự lễ khai giảng ở trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 8/11, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2016 – 2017.

Dự lễ khai giảng có Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Huỳnh Văn Tí. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cùng đại diện một số sở, ban, ngành liên quan.

Các đại biểu dự lễ khai giảng
Các đại biểu dự lễ khai giảng

Năm học vừa qua, hoạt động giáo dục và đào tạo của nhà trường tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng. Trong đó, công tác quản lý giáo dục và đào tạo có bước chuyển biến tích cực. Các bậc học được tổ chức, quản lý ngày càng hoàn thiện và đi vào nề nếp. Ngành nghề đào tạo ngày càng đa dạng, cơ bản đáp ứng nhu cầu của người học và thị trường lao động.

Hiện, có 4 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, 17 ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng và 19 nghề đào tạo trình độ cao đẳng nghề với quy mô gần 8.000 sinh viên, học viên.

Thứ trưởng Bộ LĐ TB & XH đánh trống khai giảng năm học mới
Thứ trưởng Bộ LĐ TB & XH đánh trống khai giảng năm học mới.

Phát biểu trước gần 2.000 tân sinh viên, đồng chí Huỳnh Văn Tí đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của tập thể trường trong những năm qua. Phát huy truyền thống của ngôi trường hơn 55 xây dựng và phát triển, đồng chí mong muốn, thời gian tới nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đào tạo; đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo theo hướng thiết thực, gắn chặt với nhu cầu của thị trường lao động.

Trong đó, đặc biệt chú trọng giáo dục kỹ năng mềm để phát triển toàn diện. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên. Tăng cường việc liên kết hợp tác giữa tất cả các trường và các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp. Quan tâm đến việc nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên, đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý, xây dựng được môi trường văn minh, đoàn kết, dân chủ và kỷ cương.

Thứ trưởng Huỳnh Văn Tý trao quyết định công nhận chức danh PGS cho Hiệu trưởng Hoàng Thị Minh Phương
Thứ trưởng Huỳnh Văn Tí trao quyết định công nhận chức danh Phó Giáo sư cho Hiệu trưởng Hoàng Thị Minh Phương.

Về phía sinh viên, đồng chí Thứ trưởng Huỳnh Văn Tí mong muốn, các em sẽ không ngừng ra sức rèn luyện, học tập và tu dưỡng để trở thành những thầy giáo, kỹ sư có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhu cầu hội nhập quốc tế và tỉnh nhà.

Trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên xuất sắc
Trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên xuất sắc.

Dịp này, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh đã trao  bằng tốt nghiệp cho gần 400 sinh viên, trao phần thưởng cho các sinh viên xuất sắc. Bên cạch đó, các doanh nghiệp cũng trao 28 suất học bổng cho những sinh viên vượt khó vươn lên trong học tập.

Tại lễ khai giảng, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đã trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư cho PGS.TS Hoàng Thị Minh Phương, Hiệu trưởng nhà trường.

Mỹ Hà

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.