Đại học Vinh tổ chức Lễ kỷ niệm Quốc khánh Lào và Thái Lan

(Baonghean.vn) – Chiều ngày 01/12, Trường Đại học Vinh tổ chức Lễ kỷ niệm 41 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (02/12/1975-02/12/2016) và 89 năm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan (05/12/1927-05/12/2016).

Tham dự buổi lễ và chung vui với các em lưu học sinh Lào, Thái Lan trên địa bàn thành phố Vinh, có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại Vụ; Công an tỉnh Nghệ An; Hội Hữu nghị Việt - Lào; Hội Hữu nghị Việt – Thái; Ban liên lạc Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào; Các thầy cô giáo và các em lưu học sinh Lào, Thái Lan đang học tại Trường Đại học Vinh, Đại học Y khoa Vinh, Đại học Công nghiệp Vinh, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh,  Đại học Kinh tế Nghệ An và Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.

Đông đảo các đại biểu đã đến dự ngày lễ kỷ niệm Quốc khánh nước CHCDND Lào và Vương quốc Thái Lan.
Đông đảo các đại biểu đã đến dự ngày lễ kỷ niệm Quốc khánh nước CHCDND Lào và Vương quốc Thái Lan.

Tại buổi lễ kỷ niệm, đại diện lãnh đạo Đảng ủy – Ban giám hiệu Trường Đại học Vinh đã gửi lời chúc tốt lành đến các em lưu học sinh Lào, Thái Lan; Cũng như ôn lại truyền thống hữu nghị quý báu giữa Việt Nam – Lào và Việt Nam – Thái Lan.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Thái Văn Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Vinh đọc diễn văn buổi lễ kỷ niệm.
Phó giáo sư, Tiến sĩ Thái Văn Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Vinh đọc diễn văn buổi lễ kỷ niệm.

Lãnh đạo Trường Đại học Vinh mong muốn các em lưu học sinh hai nước luôn học tập tốt, rèn luyện tốt để góp sức mình xây dựng quê hương giàu đẹp, góp phần làm thắt chặt hơn tình cảm hữu nghị nhân dân các nước, xây dựng ASEAN trở thành cộng đồng giàu mạnh.

Trong buổi lễ, các em lưu học sinh Lào đang theo học các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức chương trình văn nghệ đặc sắc.
Trong buổi lễ, các em lưu học sinh Lào đang theo học các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An biểu diễn chương trình văn nghệ giàu bản sắc...
Ngợi ca tình hữu nghị đoàn kết các dân tộc.
Ngợi ca tình hữu nghị đoàn kết các dân tộc.
Cũng như giới thiệu thêm về những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc, đất nước mình.
Cũng như giới thiệu thêm về những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc, đất nước mình.

Kỷ niệm 41 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào và 89 năm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, những ngày qua, Trường Đại học Vinh đã tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ thể thao, giao lưu văn hóa sôi nổi, đậm đà bản sắc cho 400 em lưu học sinh Lào, Thái Lan đang theo học tại trường và các em lưu học sinh đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Vinh tham gia.

Lãnh đạo trường Đại học Vinh trao thưởng cho các em lưu học sinh đạt thành tích cao trong Giải thể thao chào mừng Quốc khánh.
Lãnh đạo trường Đại học Vinh trao thưởng cho các em lưu học sinh đạt thành tích cao trong Giải thể thao chào mừng Quốc khánh.

Trong buổi lễ, ngoài việc trao thưởng cho các lưu học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, Trường Đại học Vinh cũng đã trao giải cho các đội đã đạt giải trong giải thể thao chào mừng kỷ niệm quốc khánh.

Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An tặng giấy khen cho các lưu học sinh đạt thành tích học tập xuất sắc và tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân.
Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An tặng giấy khen cho các lưu học sinh đạt thành tích học tập xuất sắc và tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân.

Hội Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An  cũng đã tặng giấy khen cho các lưu học sinh Lào đã có thành tích xuất sắc trong học tập và tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân; Hội Hữu nghị Việt – Lào, Hội hữu nghị Việt – Thái cũng đã trao các suất học bổng cho các em lưu học sinh Lào, Thái Lan nhân ngày lễ Quốc khánh 2 nước./.

Thanh Sơn

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.