Người Việt đầu tiên được phong Viện sỹ Viện Hàn lâm Y học Pháp

Giáo sư - Tiến sỹ Phạm Văn Thức, Nhà giáo nhân dân, Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược Hải Phòng đã vinh dự được nhận chức danh Viện sỹ Viện Hàn lâm Y học quốc gia Pháp. Buổi lễ diễn ra trọng thể tại trụ sở của Viện Hàn lâm y học Quốc gia Pháp ngày 20/12, tại Paris. 

Giáo sư, tiến sỹ Phạm Văn Thức tại buổi lễ trao nhận chức danh Viện sỹ Viện Hàn lâm Y học quốc gia Pháp. (Ảnh: Bích Hà/Vietnam+)
Giáo sư, tiến sỹ Phạm Văn Thức tại buổi lễ trao nhận chức danh Viện sỹ Viện Hàn lâm Y học quốc gia Pháp. (Ảnh: Bích Hà/Vietnam+)

Trong dịp này, Chủ tịch, Tổng thư ký và các thành viên chủ chốt của Viện Hàn lâm Y học Quốc gia Pháp đã trao chứng nhận cho 25 thành viên mới vừa chính thức được bầu trong năm 2016 dưới sự chứng kiến của các vị Đại sứ, đại diện Đại sứ quán các quốc gia có các nhà khoa học được trao tặng danh hiệu cao quý này. 

Viện Hàn lâm y học Quốc gia Pháp hiện có gần 500 thành viên là các nhà khoa học uy tín hàng đầu quốc tế trong các lĩnh vực khác nhau của y học, trong đó 180 thành viên là người nước ngoài. 

Cho đến nay, giáo sư-tiến sỹ Phạm Văn Thức là Viện sỹ đầu tiên và duy nhất của Việt Nam được phong tặng danh hiệu này tại Viện Hàn lâm Y học quốc gia Pháp. 

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, với gần 40 năm xây dựng và phát triển đã đạt được những thành tựu nổi bật về đào tạo và nghiên cứu khoa học Y Dược, trở thành một trong những cơ sở đào tạo và nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế, góp phần đào tạo nhân lực y tế cho cả nước và triển khai nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia. 

Trường cũng đã có những hợp tác trao đổi giảng viên, chuyên gia đào tạo và nghiên cứu với trên 60 cơ sở đào tạo và nghiên cứu y khoa tại năm châu lục, là thành viên của nhiều hội khoa học và nghề nghiệp có uy tín trên thế giới trong lĩnh vực y học. 

Nhiều giáo sư các nước cũng đã trở thành giáo sư danh dự của trường và nhiều giáo sư của trường cũng được nhận chức danh giáo sư danh dự của các trường đại học trên thế giới. 

Trong số đó, giáo sư, tiến sỹ Phạm Văn Thức cũng là thành viên của nhiều hội khoa học uy tín trên thế giới và đã vinh dự được nhiều trường đại học trên thế giới trao tặng chức danh Giáo sư danh dự. 

Đặc biệt, năm 2015, giáo sư, tiến sỹ Phạm Văn Thức đã được giới thiệu ứng cử vào chức danh Viện sỹ Viện hàn lâm Y học Quốc gia Pháp và chính thức được bầu làm Viện sỹ vào ngày 29/3 vừa qua./.

Theo Vietnam+

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.