Để học sinh đón Tết lành mạnh, an toàn

(Baonghean) - Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm nay học sinh toàn tỉnh sẽ được nghỉ Tết tổng cộng 11 ngày, từ ngày 23/1/2017 đến hết ngày 1/2/2017 (từ ngày 26 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết ngày mồng 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

Đây là khoảng thời gian để học sinh các cấp được nghỉ ngơi, vui Xuân đón Tết cùng với gia đình sau khoảng thời gian dài học tập, thi cử vất vả căng thẳng. Tuy nhiên, do thời gian nghỉ Tết khá dài, nên nhà trường và gia đình cần có những biện pháp nhằm quản lý, giám sát để học sinh đón Tết an toàn, đồng thời ngăn ngừa tình trạng vi phạm pháp luật có thể xảy ra. 

Tỉnh Đoàn tặng quà cho các em học sinh trường Tiểu học Mỹ Lý (Kỳ Sơn). Ảnh: Quang Huy (Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn).
Tỉnh Đoàn tặng quà cho các em học sinh trường Tiểu học Mỹ Lý (Kỳ Sơn). Ảnh: Quang Huy (Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn).

Một thực tế, có nhiều học sinh được phụ huynh trang bị xe đạp điện, xe máy điện để đi học; việc các em điều khiển xe máy điện, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông dịp Tết là khá phổ biến. Thậm chí các em cuối cấp THPT còn chở 3, chở 4 lạng lách, đánh võng sau khi đã sử dụng rượu, bia liên hoan tất niên, tân niên, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Và cũng vì là ngày Tết, nên phụ huynh thường có tâm lý muốn cho con được thư giãn, nghỉ ngơi, vui chơi thoải mái, phần kiểm soát có phần bị lơi lỏng. Từ đó, một số em đã vô tình vi phạm pháp luật hoặc sa vào các tệ nạn như tụ tập gây gổ đánh nhau, tìm mua pháo nổ để đốt hay tham gia đánh bài ăn tiền... 

Để học sinh vui Xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tránh xa các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, thiết nghĩ, trước thời gian nghỉ Tết, các đơn vị trường học, trong điều kiện cho phép có thể phối hợp cùng công an địa phương kịp thời có những buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật.

Giáo viên chủ nhiệm lớp và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường chú trọng nhắc nhở, căn dặn kỹ lưỡng và cho học sinh ký bản cam kết không vi phạm pháp luật, không tàng trữ, đốt pháo nổ và tránh xa các tệ nạn xã hội. Về phía gia đình, trong khoảng thời gian nghỉ Tết, các bậc phụ huynh cần có sự giám sát, định hướng, nhắc nhở phù hợp để các em có kỳ nghỉ Tết lành mạnh, bổ ích.

Tuấn Minh

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.