Giao lưu hữu nghị với sinh viên và tình nguyện viên quốc tế

(Baonghean.vn) - Sáng 14/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ Chào mừng Xuân Đinh Dậu 2017 với sinh viên và tình nguyện viên quốc tế.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn -  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh, Lê Bá Hùng – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An cùng đại diện một số sở, ban, ngành liên quan và giảng viên, sinh viên, tình nguyện viên quốc tế đến từ các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi giao lưu.
Các đại biểu tham dự buổi giao lưu.

Chương trình giao lưu hữu nghị mừng xuân là hoạt động  được tổ chức hàng năm nhằm tạo điều kiện để kết nối tình hữu nghị của thế hệ trẻ giữa dân tộc VIệt Nam với các dân tộc trên thế giới. Thông qua đó  nhằm lan tỏa tình cảm quốc tế của nhân dân Nghệ An với nhân dân các nước, tạo cơ hội để giới thiệu quảng bá, hình ảnh của quê hương Nghệ An đến với bạn bè quốc tế.

Đây cũng là một dịp để học sinh, sinh viên, tình nguyện viên nước ngoài đang học tập, làm việc tại Nghệ An trao đổi, giao lưu, kết bạn.

Chương trình văn nghệ của các nữ sinh viên đến từ nước CHDCND Lào
Chương trình văn nghệ của các nữ sinh viên đến từ nước CHDCND Lào

Tại chương trình giao lưu, sinh viên các trường đại học và Ban liên lạc quân tình nguyện Việt - Lào đã đem đến nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi đất nước, con người của các dân tộc, chào mừng một năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân xuất sắc
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân xuất sắc

Trong khuôn khổ buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy và đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị cũng đã tặng bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh và của hội cho 25 tập thể và cá nhân xuất sắc về hoạt động đối ngoại trong năm 2015.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn tặng giấy khen cho sinh viên đạt giải trong Kỳ thi tiếng Việt
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn tặng giấy khen cho sinh viên đạt giải trong Kỳ thi tiếng Việt
 

Bên cạnh đó, đã trao thưởng cho 15 sinh viên và tình nguyện viên quốc tế đạt giải trong Kỳ thi Tiếng Việt do Liên hiệp hữu nghị Nghệ An tổ chức.

Mỹ Hà

tin mới

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.