Nam sinh xứ Nghệ 'chinh phục' trường Đại học Mỹ

(Baonghean.vn)- Trần Quốc Nam, cậu học sinh xứ Nghệ vừa nhận được thư mời của Trường Đại học Dickinson - thuộc top 41 trường tốt nhất nước Mỹ theo tạp chí US News & World Report.

Nam từng 2 năm liền đạt giải 3 môn toán quốc gia, xuất sắc tiếng Anh, Trần Quốc Nam ở khối 2, Thị trấn Yên Thành huyện Yên Thành, Nghệ An, hiện đang là học sinh lớp 12, Khối chuyên Trường ĐHSP Hà Nội. 

 » Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân

Những năm học tiểu học ở Thị Trấn Yên Thành, Trần Quốc Nam đạt giải cao nhiều môn thi cấp huyện, tỉnh. Ngoài năng khiếu về Toán, Trần Quốc Nam còn ham thích môn cờ vua và tiếng Anh.

1
Nguyễn Quốc Nam mặc áo đen (người từ trái sang) trong một hoạt động ngoại khóa ở Hà Nội. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Năm học lớp 5 Nam đạt giải nhất Olympic tiếng Anh do Sở GD&ĐT Nghệ An phối hợp với Viện ngôn ngữ Vạn Xuân tổ chức. Cũng năm đó Nam ẵm luôn giải nhì cờ vua cấp tỉnh.

Lên THCS Nam học Trường THCS Bạch Liêu huyện Yên Thành. Năm lớp 7 Nam đoạt giải nhất quốc gia về giải toán qua mạng. Năm lớp 9 đạt thủ khoa môn Toán và giải 3 môn Hóa cấp tỉnh

1
Trần Quốc Nam đạt giải 3 môn toán trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2014-2015. 

Theo học THPT tại Khối chuyên, ĐHSP Hà Nội, Trần Quốc Nam bộc lộ khả năng xuất sắc ở các môn Toán, Lý, Hóa, tiếng Anh. 3 năm học, Nam liên tục duy trì kết quả học tập ấn tượng. Năm học lớp 10 Trần Quốc Nam giành Huy chương Vàng môn toán trong cuộc thi của các trường THPT chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ với số điểm tuyệt đối 20/20.

 Đặc biệt năm học lớp 11, lớp Nam đạt giải 3 môn toán trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2014-2015.

Đại học Dickinson từ lâu đã là một trong những giấc mơ lớn của Nam, ngôi trường mà cậu bé 9X Việt bị cuốn hút bởi tinh thần “work hard, play hard" (học hết sức, chơi hết mình).  nếu được theo học tại ngôi trường này học sinh sẽ có nhiều cơ hội để tham gia vào những cuộc tranh luận theo nhóm cùng với đội ngũ giáo sư nơi đây. Vì thế ngôi trường này luôn là niềm mơ ước của em. Và Nam đã quyết tâm khổ luyện để đạt được ước mơ của mình.

Để “chinh phục” được Trường Đại học Dickinson, Trần Quốc Nam phải đạt tiêu chuẩn về bài luận, điểm tuyệt đối trong 3 năm học phổ thông; điểm thi chuẩn hóa, thành tích học tập, hoạt động ngoại khóa … đều phải đạt tốt.

1
Thư mời của Đại học Dickinson (Mỹ). Ảnh do nhân vật cung cấp.

Khi nhận được thư mời của Đại học Dickinson, Trần Quốc Nam chia sẻ: “Em sẽ theo đuổi chuyên ngành Khoa học máy tính để phát triển đam mê khoa học kỹ thuật của mình.”

Sự giản dị, chân chất của một gia đình có bố làm nghề giáo đã ngấm sâu vào con người Trần Quốc Nam, đó chính là nơi cho em động lực và quyết tâm, là bệ phóng cho em vươn tới ước mơ. 

Văn Trường

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.