Ban Giám hiệu Trường Đại học Vinh đối thoại với sinh viên

(Baonghean.vn) - Mong muốn lắng nghe, giải đáp thắc mắc, đảm bảo quyền lợi của sinh viên, hưởng ứng tháng thanh niên và 86 năm ngày thành lâp Đoàn TNCS thanh niên Hồ Chí Minh, sáng 18/3, trường Đại học Vinh đã tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa hiệu trưởng với sinh viên, tại hội trường A thuộc cơ sở 1 thành phố Vinh.

Đối thoại với sinh viên là hoạt động thường niên của trường Đại học Vinh được tổ chức hàng năm. Đây là 

Tham dự hội nghị có GS. TS. NGƯT  Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS. TS. Thái Văn Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trường Nhà trường; PGS. TS. Ngô Đình Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường; Các đồng chí đại diện các đơn vị của Nhà trường và hàng trăm sinh viên.

dịp để các thầy cô trong Ban Giám hiệu, lãnh đạo Khoa, cũng như các phòng ban phục vụ và sinh viên Nhà trường cùng trao đổi thẳng thắn, dân chủ về các vấn đề liên quan trực tiếp đến sinh viên.

PGS. TS. Ngô Đình Phương cho biết thông qua hòm thư và ý kiến của sinh viên gửi từ các khoa. Nhà trường đã tổng hợp được 191 câu hỏi từ 17 khoa đào tạo. Được chia làm 2 phần chính. Phần 1 gồm: công tác đào tạo, chất lượng đào tạo, ứng dụng phần mềm. Phần 2 là công tác phục vụ Sinh viên.

PGS. TS. Ngô Đình Phương đã dành 1 tiếng rưỡi để trả lời các câu hỏi được tổng hợp từ trước. Trong đó có vấn đề tiêu biểu như: Sắp tới nhà trường sẽ thay đổi cách đánh giá điểm thi học phần. Thay vì 10% điểm chuyên cần, 20% điểm giữa kì và 70% điểm thi kết thúc học phần. Được thay đổi sang 10% chuyên cần, 20% hồ sơ học tập, giữa kì 30% và 40% thi kết thúc học phần. Để đảm bảo đánh giá khách quan trong suốt quá trình học.

Sinh viên Cao Văn Quang - Khoa Báo chí mong muốn nhà trường tăng tiết thực hành cho bộ môn nhiếp ảnh. Ảnh: Huy Dũng.
Sinh viên Cao Văn Quang - Khoa Báo chí mong muốn nhà trường tăng tiết thực hành cho bộ môn nhiếp ảnh. Ảnh: Huy Dũng.

Đối thoại trực tiếp với Sinh viên, PGS. TS. Đinh Xuân Khoa đã đem lại tinh thần dân chủ, cởi mở cho các bạn sinh viên. Đã có 25 ý kiến được các sinh viên hỏi và được hiệu trưởng trả lời trực tiếp. Sinh viên Cao Văn Quang (k55B - Báo chí) với kiến nghị: “ Ngành báo chí là một ngành năng động, thực hành quan trọng hơn lý thuyết. Nhưng các môn học đều thiên về lý thuyết, ví dụ là môn nhiếp ảnh chúng em vẫn phải thi lý thuyết. Em kiến nghị Nhà trường thay đổi khung chương trình để phù hợp với ngành Báo chí”.

Sinh viên Dương Hoài Giang (k56 - Báo chí): ”Các bạn trong lớp  em cũng kiến nghị nhà trường chuyển đổi học phần ứng dụng CNTT từ lý thuyết sang thực hành”. Đồng ý với 2 ý kiến trên, Hiệu trưởng Nhà trường cũng cho rằng cần phải thay đổi khung chương trình để phù hợp với ngành học. Giao nhiệm vụ cho trung tâm đảm bảo chất lượng và khoa sư phạm Ngữ văn nghiên cứu.

Qua phản hồi của nhiều sinh viên tại hội trường cho rằng các đơn vị (bộ phận một cửa, trung tâm đào tạo…) của Nhà trường đã không thống nhất giải quyết các vấn đề khúc mắc của sinh viên. Hiệu trưởng đã yêu cầu các đơn vị này nghiêm túc kiểm điểm và đưa ra các giải pháp khắc phục.

Hội nghị đối thoại diễn ra tốt đẹp, với tinh thần dân chủ để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên như lời GS. TS. NGƯT. Đinh Xuân Khoa. Hiệu trưởng Nhà trường đánh giá cao tinh thần đóng góp ý kiến và hứa sẽ xem xét những ý kiến chính đáng từ sinh viên để có những chính sách thay đổi phù hợp hơn với sinh viên nhằm ngày càng nâng cao chất lượng dạy và học tại trường Đại học Vinh.

Huy Dũng - Nguyễn Hảo

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.