Đức khởi động 'Mặt Trời nhân tạo lớn nhất thế giới'

Cỗ máy được mệnh danh là "Mặt Trời nhân tạo lớn nhất thế giới" có thể tạo ra năng lượng lớn gấp 10.000 lần bức xạ Mặt Trời chiếu đến Trái Đất và đạt nhiệt độ 3.000 độ C.

Synlight bao gồm 149 đèn chiếu năng lượng cao. Ảnh: Barcroft.
Synlight bao gồm 149 đèn chiếu năng lượng cao. Ảnh: Barcroft.

Các nhà khoa học Đức khởi động cỗ máy Synlight, Mặt Trời nhân tạo lớn nhất thế giới, ở viện Nghiên cứu Mặt Trời, International Business Times đưa tin. Thí nghiệm nhằm khám phá tiềm năng của nguồn năng lượng sạch dễ tái tạo. Đặc biệt, các nhà khoa học hy vọng có thể thử nghiệm quy trình sản xuất nhiên liệu Mặt Trời như hydro.

Synlight có 149 đèn chiếu năng lượng cao có thể phát bức xạ Mặt Trời. Bức xạ từ đèn có thể tập trung vào khu vực kích thước 20x20 cm. Nếu bật đèn ở mức 350 kW, nó sẽ tạo ra năng lượng lớn gấp khoảng 10.000 lần bức xạ Mặt Trời chiếu đến Trái Đất. Nhiệt độ có thể đạt tới 3.000 độ C.

Johannes Remmel, giám đốc Cơ quan môi trường bang North Rhine-Westphalia, là người khởi động cỗ máy. Theo ông, để đáp ứng những mục tiêu về năng lượng tái tạo và mở rộng nguồn năng lượng này, chính chủ phải dựa vào công nghệ hiện nay. Tuy nhiên, đầu tư vào những công nghệ tiên tiến và hiện đại như Synlight là cần thiết đối với sản xuất năng lượng trong tương lai.

Hydro là nhiên liệu tiềm năng cho tương lai do khả năng đốt cháy mà không giải phóng carbon dioxide. Để sản xuất hydro, các nhà khoa học cần tìm cách tách nước thành hydro và oxy. Nhóm nghiên cứu hy vọng Mặt Trời nhân tạo sẽ giúp họ sản xuất nhiên liệu mặt trời ở quy mô thương mại.  

Synlight ra đời sau gần hai năm chế tạo với chi phí khoảng 3,8 triệu USD. Cũng như nhiên liệu mặt trời, Mặt Trời nhân tạo có thể dùng cho cả nghiên cứu vũ trụ và công nghiệp.

Theo VNE

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.