NASA tính biến Mặt Trời thành kính viễn vọng khổng lồ

NASA muốn sử dụng Mặt Trời như một kính viễn vọng khổng lồ để quan sát hình ảnh chất lượng cao của các ngoại hành tinh cách Trái Đất hàng trăm năm ánh sáng.

Nhóm các nhà khoa học tại Phòng Thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) muốn sử dụng lực hấp dẫn của Mặt Trời như một kính phóng đại khổng lồ để quan sát các ngoại hành tinh bên ngoài hệ Mặt Trời, theo Popular Mechanics. Ý tưởng của họ được trình bày tại Hội thảo Tầm nhìn Khoa học Hành tinh xanh 2050 diễn ra tại Washington DC, Mỹ, vào ngày 27 - 28/2 và 1/3.

Hơn một thế kỷ trước, thuyết tương đối của Einstein cho chúng ta biết trọng lực của một vật thể lớn có thể uốn cong không gian. Ví dụ, những ngôi sao bẻ cong đường đi của bất kỳ thứ gì di chuyển ở gần nó, kể cả ánh sáng. Hiện tượng bẻ cong ánh sáng này được gọi là "thấu kính hấp dẫn". Nó hoạt động như một thấu kính thông thường hoặc kính phóng đại trong một số điều kiện thích hợp.

Lực hấp dẫn của Mặt Trời có thể được sử dụng như một kính phóng đại khổng lồ. Ảnh: Claudio Maccone.
Lực hấp dẫn của Mặt Trời có thể được sử dụng như một kính phóng đại khổng lồ. Ảnh: Claudio Maccone.

Các nhà khoa học NASA muốn xây dựng một kính thiên văn sử dụng hiệu ứng thấu kính hấp dẫn để chụp ảnh ngoại hành tinh với độ phân giải rất cao 1.000×1.000 pixel, đủ để quan sát trực tiếp bất kỳ lục địa nào trên các ngoại hành tinh cách Trái Đất hàng trăm năm ánh sáng. Trong khi đó, hầu hết hệ thống hiện nay chỉ dựa vào một vài điểm ảnh để quan sát những thế giới xa xôi.

Chúng ta chưa thể xây dựng kính thiên văn này vì một kính thiên văn thấu kính hấp dẫn chỉ hoạt động ở điểm hội tụ (focal point) của Mặt Trời, nằm trong vùng không gian liên sao xa hơn quỹ đạo của sao Diêm Vương 14 lần. Tàu vũ trụ Voyager 1, tàu vũ trụ bay xa nhất của con người ở thời điểm hiện tại, mới chỉ đi được 1/5 khoảng cách cần thiết trong nửa thế kỷ qua.

Về mặt lý thuyết, việc phóng một tàu vũ trụ sử dụng công nghệ đẩy hiện đại có thể bắt kịp Voyager chỉ trong hơn một thập kỷ. Nhưng nó vẫn mất hơn 50 năm trước khi đến được điểm hội tụ.

Theo VNE

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.