Phát hiện mặt dây chuyền ngọc vô cùng quý hiếm của Vua Maya

Các nhà khảo cổ học phát hiện ra mặt dây chuyền cổ đại bằng ngọc bích của Vua Maya cách đây 1.390 năm.

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân
 

Năm 2015, một cuộc khai quật ở Min Pi Punit, Belize được thực hiện bởi nhà khảo cổ học UC San Diego Geoffrey Braswell. Mới đây, cũng chính nhà khảo cổ này đưa ra công bố về ý nghĩa của mặt dây chuyền và cuộc sống người Maya cổ đại.

Đây là mặt ngọc lớn thứ 2 được tìm thấy tại Belize có khắc văn tự cổ, rộng khoảng 17,7cm, dày 10,4cm và đường chỉ dây 0,76cm. Braswell nói: "Chúng tôi mong chờ điều kỳ diệu như câu chuyện về người Maya ẩn sau mặt dây chuyền này".

Các nhà khảo cổ học phát hiện ra mặt dây chuyền cổ đại bằng ngọc bích của vua Maya cách đây 1.390 năm.
Các nhà khảo cổ học phát hiện ra mặt dây chuyền cổ đại bằng ngọc bích của vua Maya cách đây 1.390 năm.

Biểu tượng văn hóa

Trong năm 2015, Braswell và cộng sự đã khai quật một cung điện được xây dựng vào khoảng những năm 400. Bên trong ngôi mộ, các nhà khảo cổ đã phát hiện lọ gốm, đá lớn và chiếc mặt dây chuyền làm từ ngọc bích có thể được sử dụng lần đầu tiên trong nghi lễ cầu gió và mưa. Đây được xem là nghi lễ truyền thống linh thiêng của người Maya.

Trên mặt dây chuyền có khắc ký hiệu "ik", mà theo các nhà nghiên cứu thì đây là viết tắt của từ "gió và hơi thở". Hàng chữ viết trên miếng ngọc cho thấy cổ vật nhiều khả năng được sử dụng trong buổi lễ từ năm 672. Theo Braswell, mặt dây chuyền này có thể là vật linh thiêng được chôn cất như cống phẩm cho Thần gió.

Trên mặt dây chuyền có khắc ký hiệu
Trên mặt dây chuyền có khắc ký hiệu "ik", mà theo các nhà nghiên cứu thì đây là viết tắt của từ "gió và hơi thở". (Ảnh UC San Diego Publications).

"Khi vương triều Maya sụp đổ, những biến đổi khí hậu như hạn hán dẫn đến sự lãng quên nền văn minh của người Maya. Những cơn mưa xuất hiện triền miên và nhắc nhở chúng ta về sự nguy hiểm của biến đổi khí hậu", Braswell nói.

Các nhà khoa học tiết lộ văn tự trên mặt ngọc viết theo ký tự phổ biến của người Maya, đây là kiểu viết cổ nhất được phát hiện tại khu vực. Tuy nhiên, họ vẫn cần thời giản để tìm hiểu câu chuyện bí ẩn đằng sau miếng ngọc quý giá.

Theo Khoahoc.tv

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.