Nghệ An huy động hơn 4.200 người phục vụ kỳ thi THPT Quốc gia

(Baonghean.vn)- Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, Nghệ An huy động 4.200 người làm công tác phục vụ thi, trong đó có khoảng 2.600 người làm công tác giám thị. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cử hơn 1.300 cán bộ, giảng viên của 7 trường đại học, cao đẳng về làm công tác coi thi.

Chiều 11/5, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa – Phó Trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học chính quy 2017 cùng các thành viên trong đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh về công tác chuẩn bị Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017. Cùng dự và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Kỳ thi THPT quốc gia 2017 là năm thứ 3 Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai kỳ thi “2 trong 1”. Tuy nhiên, khác với 2 năm trước, năm nay mỗi tỉnh có một cụm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì. Các trường ĐH, CĐ có vai trò phối hợp tổ chức. Tại Nghệ An với đặc thù là một tỉnh địa bàn rộng, số lượng thí sinh đông thứ 4 cả nước nên việc triển khai có khá nhiều khó khăn.

Mặt khác, lần đầu tiên, Bộ Giáo dục và Đào Tạo tổ chức các bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, môn Toán bằng hình thức trắc nghiệm nên sẽ khó khăn trong việc chỉ đạo và hướng dẫn các trường THPT tổ chức dạy học, ôn tập chuẩn bị thi THPT Quốc gia.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Mỹ Hà
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Mỹ Hà

Quá trình triển khai, có nhiều phần việc phức tạp về kỹ thuật nghiệp vụ thi, phổ biến quy chế thi, xử lý các tình huống trong khi thi, tổ chức in sao và chuyển tải đề thi...

Dự kiến, trong kỳ thi tới, Nghệ An sẽ huy động 4.200 người làm công tác phục vụ thi, trong đó có khoảng 2.600 người làm công tác giám thị. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cử hơn 1.300 cán bộ, giảng viên của 7 trường đại học, cao đẳng về làm công tác coi thi.

Tại buổi làm việc, đại diện các thành viên trong ban chỉ đạo cũng đã cho nhiều ý kiến về công tác chuẩn bị thi, đặc biệt là trong công tác huy động giám thị từ các trường đại học, cao đẳng bởi hiện tại số lượng cán bộ, giáo viên trong các trường không đủ theo như quy định. Bên cạnh đó, bàn các phương án tập huấn về quy chế thi cho đội ngũ giám thị, xây dựng các phương án bảo vệ và tìm giải pháp để thuận lợi cho thí sinh, giám thị trong quá trình coi thi.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu đánh giá cao về công tác chuẩn bị cho kỳ thi của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu đánh giá cao về công tác chuẩn bị cho kỳ thi của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đánh giá cao sự chuẩn bị của Ban chỉ đạo thi tỉnh và các đơn vị phối hợp. Tuy nhiên, do tính chất quan trọng của Kỳ thi THPT Quốc gia, đồng chí yêu cầu các đơn vị không được chủ quan và mỗi sở, ban, ngành cần phải có văn bản chỉ đạo riêng về ngành dọc để việc chuẩn bị được thực hiện chu đáo, nhịp nhàng.

Trong quá trình triển khai, cần quan tâm đến những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, huy động được xã hội hóa trong công tác hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh. 

Trong công tác sao in cần được chú trọng, quan tâm và phải lựa chọn được những người đủ tin cậy để thực hiện. Bên cạnh đó, cần xây dựng các phương án dự phòng, đặc biệt là trong công tác bảo quản đề thi. Đồng chí cũng đề nghị các trường đại học, cao đẳng cần chủ động trong công tác phối hợp, tuân thủ đúng quy chế, tránh tình trạng "mỗi người một nẻo".

Về số lượng giám thị, nếu không bố trí đủ cán bộ, giảng viên, Bộ cho phép các trường bố trí thêm đối tượng là học viên cao học hoặc sinh viên năm cuối và phải tự tập huấn. Quá trình coi thi, cần quán triệt giám thị thực hiện đúng theo quy định, không cả nể, lơ là trong quá trình làm nhiệm vụ để đảm bảo an toàn và công bằng tuyệt đối cho kỳ thi.

Buổi làm việc có sự tham gia của các thành viên trong ban chỉ đạo thi của Trung ương và của tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà
Buổi làm việc có sự tham gia của các thành viên trong ban chỉ đạo thi của Trung ương và của tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà

Thời gian tới, Bộ sẽ cung cấp đầy đủ tài liệu tập huấn cho các địa phương và sớm đưa ra bộ đề thi tham khảo để giúp thí sinh và các nhà trường thuận lợi trong quá trình ôn tập.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường cho biết: Hiện ngoài ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, các địa phương cũng đã chủ động thành lập ban chỉ đạo để nâng cao trách nhiệm của các địa phương và các ban, ngành liên quan. Trong những ngày diễn ra kỳ thi, tỉnh yêu cầu các địa phương, các đơn vị không tổ chức các cuộc họp để tập trung cho kỳ thi được diễn ra thuận lợi.

Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại Trường THPT Nguyễn Duy Trinh. Ảnh: Mỹ Hà
Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại Trường THPT Nguyễn Duy Trinh. Ảnh: Mỹ Hà

Ngoài ra, giao cho Tỉnh đoàn và các tổ chức đoàn thể quan tâm đến công tác chuẩn bị thi, đặc biệt là quan tâm đến những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Về phía tỉnh Nghệ An, với kinh nghiệm nhiều năm phối hợp tổ chức kỳ thi 3 chung, Nghệ An tin tưởng sẽ làm tốt Kỳ thi THPT Quốc gia. Tỉnh cũng xác định không chủ quan, triển khai chu đáo và quán triệt đến từng thành viên, từng ngành để kỳ thi được tổ chức nghiêm túc, đúng quy chế theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mỹ Hà

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.