Các địa phương bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2017

(Baonghean.vn) - Sáng 6/6, các địa phương trên toàn tỉnh khai mạc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018 tại các hội đồng thi.

* Tại huyện Yên Thành có hơn 3.000 học sinh bước vào kỳ thi ở 6 hội đồng thi với 133 phòng thi. BCĐ kỳ thi tuyển sinh của huyện đã huy động gần 70 cán bộ chiến sỹ Công an huyện Yên Thành trực tiếp bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các địa điểm thi và trên các tuyến đường giao thông trọng điểm.

Làm thủ tục trước lúc bước vào phòng thi. Ảnh: Anh Tuấn
Làm thủ tục trước lúc bước vào phòng thi. Ảnh: Anh Tuấn

Ngay trong buổi sáng ngày đầu tiên diễn ra kỳ thi, với môn thi Ngữ văn, thời gian 120 phút, các thí sinh ở trong phòng thi và các bậc phụ huynh đưa con đi thi đều chấp hành nghiêm túc quy chế thi cử, tình hình an ninh trật tự, ATGT được đảm bảo./.

Anh Tuấn - Phan Hiền

* Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Nghĩa Đàn chỉ có 1 hội đồng thi là Trường THPT 1/5 (17 phòng thi) với 419 em đăng ký dự thi 3 môn là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, trong đó hai môn Văn, Toán thời gian làm bài 120 phút; môn Ngoại ngữ thời gian làm bài 60 phút.

Hội đồng Trường THPT 1/5 đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho thí sinh và giáo viên coi thi. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến quy chế thi, phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ kỳ thi. Trường THPT 1/5 dự kiến tuyển sinh 370 học sinh trong năm học 2017-2018

Đinh Thùy - Đức Anh

Năm học 2017-2018, chỉ tiêu vào lớp 10 THPT công lập của huyện Quỳ Hợp là 1.240 em. Tuy nhiên, có 1.483 học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại 3 hội đồng coi thi là Trường THPT Quỳ Hợp 1, THPT Qùy Hợp 2, THPT Qùy Hợp 3 với 47 phòng thi.

Quỳ Hợp có 1.483 em thi vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018. Ảnh: Phan Giang
Quỳ Hợp có 1.483 em thi vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018. Ảnh: Phan Giang

Được biết, Sở GD&ĐT Nghệ An cũng đưa ra phương án xét trúng tuyển, cụ thể: Đối với các trường THPT công lập, điểm xét tuyển là điểm các bài thi môn Ngữ văn và Toán đã nhân hệ số, cộng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Thí sinh xét tuyển vào trường dự thi phải thi đủ 3 môn, không vi phạm quy chế thi và không có bài thi nào bị điểm 0. Xét tuyển theo thứ tự điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Thời gian hoàn thành xét tuyển khoảng đầu tháng 8/2017.

Phan Giang

* Trên địa bàn huyện Tân Kỳ có 1.454 thí sinh đăng ký thi tuyển tại 3 điểm thi: Trường THPT Tân Kỳ, THPT Tân Kỳ 3 và THPT Lê Lợi. Tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tân Kỳ có chỉ tiêu tuyển sinh 126 em, với hình thức xét tuyển.

Mặc dù bước vào ngày đầu tiên của kỳ thi các em đã phải chịu ảnh hưởng của đợt nắng nóng, song các Hội đồng, Nhà trường đã chủ động phối hợp tốt với ngành Điện và Công an địa phương duy trì đảm bảo nguồn điện ổn định và tình hình an ninh trật tự phục vụ kỳ thi đạt hiệu quả cao nhất.

Ngoài ra, đội Thanh niên tình nguyện cũng đã nhanh chóng làm công tác tiếp sức mùa thi với nước uống hoàn toàn miễn phí cho phụ huynh và thí sinh.

Phương Hảo

Thực hiện kế hoạch chiến dịch hè tình nguyện năm nay, bắt đầu từ ngày 5/6, Huyện đoàn Đô Lương đã tổ chức ra quân tiếp sức mùa thi cho hơn 1.500 thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017 - 2018.

Các tình nguyện viên hướng dẫn thủ tục cho các thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 THPT năm 2017-2018. Ảnh: Sỹ Bắc
Các tình nguyện viên hướng dẫn thủ tục cho các thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 THPT năm 2017-2018. Ảnh: Sỹ Bắc

Các đội Thanh niên tình nguyện tiếp sức tại 4 điểm thi, gồm: Trường THPT Đô Lương 1, THPT Đô Lương 2, THPT Đô Lương 3 và THPT Đô Lương 4. Mỗi điểm thi có 20 đoàn viên làm nhiệm vụ, tổ chức đón thí sinh và người nhà, cung cấp thông tin hướng dẫn, phát các vật dụng hỗ trợ như nước uống; tìm kiếm, giới thiệu nhà trọ, giới thiệu các địa điểm ăn uống đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở xa địa điểm thi để hỗ trợ đưa đón thí sinh đi thi; hướng dẫn tư vấn, trao đổi kinh nghiệm làm bài thi có hiệu quả; nhanh chóng xử lý khi có sự cố bất thường về thời tiết, tai nạn…

Sau thời gian tiếp sức tại kỳ thi lần này, Huyện đoàn Đô Lương sẽ duy trì các đội thanh niên tình nguyện để tiếp tục các hoạt động tiếp sức mùa thi tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

Thúy Hằng - Sỹ Bắc

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.