Công đoàn Trường Đại học Vinh tổ chức Đại hội điểm Công đoàn Giáo dục Việt Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 15/6, Đại hội đại  biểu công đoàn Trường Đại học Vinh lần thứ XXXIIII (nhiệm kỳ 2017 – 2022) được long trọng tổ chức với sự tham gia của 150 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1000 cán bộ, giảng viên, công nhân viên chức của nhà trường. Đây cũng là đại hội điểm của công đoàn giáo dục Việt Nam.

Cùng dự có Tiến sỹ Vũ Minh Đức - Ủy viên Ban cán sự Đảng bộ GD & ĐT; Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam cùng lãnh đạo công đoàn đến từ 30 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An và cả nước.

Nhiệm kỳ 2013 – 2017, Công đoàn trường Đại học Vinh và các công đoàn bộ phận đã chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXXII, bám sát chủ đề và nhiệm vụ của mỗi năm học. Đồng thời, đồng hành  cùng với chính quyền các cấp, đổi mới tư duy, nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn, tập trung thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo và người lao động trong trường.

Bên cạnh đó, tổ chức công đoàn các cấp, đội ngũ nhà giáo và người lao động trong trường tích cực triển khai thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động như phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc”, “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn”... Qua đó,  tạo động lực to lớn, góp phần khắc phục khó khăn, giải quyết những vấn đề bức thiết của ngành, nâng cao hiệu quả giáo dục, đào tạo.

Tiến sỹ Vũ Minh Đức tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Mỹ Hà
Tiến sỹ Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Mỹ Hà

Trong nhiệm kỳ, đã có 3 nhà giáo được phong học hàm giáo sư, 17 nhà giáo đạt tiêu chuẩn và được phong học hàm phó giáo sư, 125 nhà giáo bảo vệ thành công luận án tiến sỹ... Ngoài ra, đã có gần 2000 lượt nhà giáo chủ trì và tham gia đề tài NCKH cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp Trường, 1636  bài báo khoa học của cán bộ đoàn viên được đăng tải trên các tạp chí trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, công đoàn đã phối hợp với nhà trường quyên góp, ủng hộ trên 5,7 tỷ đồng cho các đơn vị, cá nhân gặp nhiều khó khăn.

Công đoàn Trường Đại học Vinh tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Mỹ Hà
Công đoàn Trường Đại học Vinh tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Mỹ Hà

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tiến sỹ Vũ Minh Đức – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của công đoàn Trường Đại học Vinh trong những năm qua. Nhiệm kỳ tới, trước những đòi hỏi phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước, sự đổi mới một cách căn bản toàn diện của ngành giáo dục theo Nghị quyết 29 đồng chí mong muốn công đoàn trường cần tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức, nội dung, phương pháp hoạt động để phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn.

Đẩy mạnh chăm lo thiết thức và toàn diên cho cán bộ người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định; đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua theo hướng thiết thực hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy được trí tuệ của đội ngũ...

Các đại biểu bỏ phiếu bầu ban chấp hành khóa mới. Ảnh: Mỹ Hà
Các đại biểu bỏ phiếu bầu ban chấp hành khóa mới. Ảnh: Mỹ Hà

Đại hội đã bầu 15 đại biểu vào Ban Chấp hành công đoàn Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tiến sỹ Phạm Thị Bình, giảng viên, Chủ tịch Công đoàn khoa Giáo dục Chính trị được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Vinh.

Ban giám hiệu Trường Đại học Vinh và các đại biểu chụp ảnh với Ban chấp hành công đoàn khóa mới. Ảnh: Mỹ Hà
Ban giám hiệu Trường Đại học Vinh và các đại biểu chụp ảnh với Ban chấp hành công đoàn khóa mới. Ảnh: Mỹ Hà

Dịp này, Công đoàn Giáo dục Việt Nam cũng tặng 10 bằng khen cho 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2017.

Mỹ Hà

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.