'Thủ khoa' lớp 10 không biết... học thêm

(Baonghean.vn) - Xuất thân từ học sinh “trường làng” nhưng Nguyễn Thị Vân Nhi (Trường THCS Diễn Hạnh, Diễn Châu) đã xuất sắc vượt qua gần 29.000 thí sinh để dành ngôi 'thủ khoa' tại Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2017 – 2018 với điểm số rất cao: Toán 10, Ngữ văn: 9,5 và Tiếng Anh: 9,25 điểm.

» Thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Nghệ An là học sinh 'trường làng'
 

» Thủ khoa đầu vào trường Phan năm học 2017 - 2018 là học sinh trường THCS Đặng Thai Mai
 

Với kết quả này, rất nhiều người đã bất ngờ. Tuy nhiên, với riêng anh Nguyễn Ngọc Anh, bố của em Vân Nhi thì đó là kết quả xứng đáng với sự nỗ lực của Vân Nhi.

Anh cho biết: Vân Nhi là con gái đầu của gia đình. Tuy nhiên, do sức khỏe của cháu yếu nên từ khi đi học cháu chủ yếu chỉ học gần nhà. Thậm chí năm lớp 6, Nhi từng đậu vào trường Cao Xuân Huy – trưởng điểm của huyện Diễn Châu nhưng vì trường quá xa, điều kiện đi lại không thuận lợi, sức khỏe của Nhi lại không ổn định nên chỉ học một năm, gia đình lại chuyển em về trường Diễn Hạnh gần nhà.

Dù cháu chỉ học một trường bình thường của xã nhưng bố mẹ rất yên tâm bởi năm nào cháu cũng được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi của trường ở cả hai môn Toán và Tiếng Anh. Năm lớp 9, Nhi đạt giải Khuyến khích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh môn Toán.

Học sinh Nguyễn Thị Vân Nhi -
Học sinh Nguyễn Thị Vân Nhi - "thủ khoa" lớp 10 năm học 2017 - 2018. Ảnh: NVCC

Với học lực khá, thầy cô cũng đã nhiều lần khuyên Nhi mạnh dạn đăng ký thi vào trường chuyên của tỉnh nhưng riêng bố mẹ Vân Nhi lại không tạo áp lực cho em. Ngược lại, còn khuyến khích em tự phát huy khả năng của mình. Một điều may mắn của Nhi là có mẹ là giáo viên dạy Toán do đó chị rất hiểu năng lực của con mình và cho con được tự do phát triển.

Điều đặc biệt, dù được điểm cao cả 3 môn thi nhưng Vân Nhi hoàn toàn không đi học thêm trước kỳ thi này. Ngoài kiến thức học ở lớp, Nhi chủ yếu học ở nhà và bổ sung kiến thức thêm qua những lớp bồi dưỡng  đội tuyển học sinh giỏi của trường.

Chia sẻ bí quyết, Vân Nhi cho hay: Với kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, nếu không thi vào các trường chuyên, các bạn không cần thiết phải đi học thêm mà chỉ cần chú ý tập trung nghe giảng trên lớp. Kiến thức phải được tích lũy trong suốt cả quá trình chứ không nên đợi đến sát kỳ thi mới tập trung học.

Bên cạnh đó, các bạn nên luyện tập các dạng bài để làm quen và trong quá trình thi cũng cần vận dụng linh hoạt kiến thức, không nên rập khuôn và cứng nhắc.

Lãnh đạo xã Diễn Hạnh (Diễn Châu) chúc mừng kết quả học tập của Vân Nhi. Ảnh: Mai Giang
Lãnh đạo xã Diễn Hạnh (Diễn Châu) chúc mừng thành tích của Vân Nhi. Ảnh: Mai Giang

Riêng về điểm 10 môn Toán, Vân nói thêm: Dù nhiều người bảo đề khó nhưng thực tế  em thấy đề hoàn toàn nằm trong chương trình ôn tập và chúng em đã được giáo viên cho luyện dạng bài này trong quá trình ôn thi. Tuy nhiên, trong quá trình làm bài, thí sinh cần chú ý vận dụng linh hoạt các kiến thức đã được học thì mới có thể làm tốt.

Với kết quả này, ngày 19/6, chính quyền xã Diễn Hạnh và Trường THCS Diễn Hạnh cũng đã đến tặng quà cho Vân Nhi. “Thủ khoa” lớp 10 cũng chia sẻ: Đây chỉ là kết quả bước đầu và em vẫn đang còn một chặng đường dài phía trước...

Thành công này, không chỉ của riêng em mà còn của gia đình, thầy cô và em sẽ luôn cố gắng để không phụ lòng tin của tất cả mọi người.

Mỹ Hà

TIN LIÊN QUAN

tin mới

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.