Thụy Sĩ vận hành nhà máy hút CO2 tạo năng lượng

Nhà máy hút khí CO2 đầu tiên trên thế giới ở Thụy Sĩ có thể thu 900 tấn CO2 mỗi năm phục vụ trồng rau.

Nhà máy đầu tiên trên thế giới lọc carbon dioxide (CO2) trong không khí và bán lại trên quy mô thương mại khánh thành ở Thụy Sĩ, theo Live Science. Công nghệ có thể giúp giảm 1% lượng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch trên toàn cầu năm 2025.

Climeworks, công ty con của Đại học ETH Zurich, xây nhà máy gần làng Hinwil, tại khu vực nằm giữa lò đốt rác thải và một nhà kính lớn.

Công ty nông nghiệp Gebrüder Meier Primanatura điều hành nhà kính, sẽ sử dụng CO2 trong không khí để thúc đẩy sự phát triển của rau diếp. Lò đốt rác thải sẽ cung cấp nhiệt lượng và năng lượng điện tái tạo để vận hành nhà máy.

"Nhà máy sẽ hút 900 tấn CO2 mỗi năm", Valentin Gutknecht, giám đốc phát triển kinh doanh ở Climeworks, cho biết. "Nhà máy bao gồm một số thiết bị thu thập CO2, những hộp lớn có máy lọc bên trong. Chúng tôi thổi không khí qua những hộp này trong vài giờ. Sau khi máy lọc đầy, chúng tôi đun nóng hộp đến 100 độ C để chiết xuất CO2 tinh khiết và phục hồi máy lọc".

Christoph Gebald và Jan Wurzbacher, hai nhà đồng sáng lập Climeworks, lần đầu tiên phát triển công nghệ thu khí trực tiếp Direct Air Capture (DAC) trong thời gian nghiên cứu tại Đại học ETH Zurich cuối những năm 2000. Vào thời điểm đó, nhóm nghiên cứu chỉ có thể lọc lượng CO2 nhỏ và không ai nghĩ hệ thống có thể khả thi về mặt thương mại.

"Thu CO2 từ không khí đã trở thành chủ đề gây tranh cãi trong nghiên cứu suốt một thời gian dài", Gutknecht chia sẻ. "Nhiều ý kiến cho rằng chi phí không thể hạ xuống dưới 600 USD/tấn CO2 ngay cả ở quy mô lớn. Nhưng chúng tôi đã phá vỡ thành công rào cản đó".

Gebrüder Meier Primanatura ước tính CO2 từ nhà máy ở Hinwil sẽ giúp tăng sản lượng rau diếp lên 20 - 30%. Trước đó, Climeworks từng hợp tác với hãng xe Audi để nghiên cứu liệu có thể sử dụng công nghệ để sản xuất nhiên liệu nhân tạo từ CO2 thu trong không khí hay không.  

Climeworks hy vọng có thể xây dựng 250.000 nhà máy tương tự vào năm 2025, giúp giảm 1% lượng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch trên toàn cầu.

Theo VNE

tin mới

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.