Trường Đại học Vinh xây dựng mô hình các trường đại học trực thuộc

(Baonghean.vn) - Đây là mô hình được nhiều trường đại học lớn trên thế giới áp dụng. Việt Nam hiện có trường Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã xây dựng thành công mô hình này.

Trường Đại học Vinh, trước là Trường Đại học Sư phạm Vinh, được Chính phủ phê duyệt đưa vào danh sách xây dựng thành trường đại học trọng điểm quốc gia năm 2011. 

Trường đào tạo 50 ngành đại học hệ chính quy, 37 chuyên ngành đào tạo thạc sỹ, 16 chuyên ngành đào tạo tiến sỹ, có 2 đơn vị trực thuộc là trường THPT chuyên Đại học Vinh và trường Thực hành sư phạm. 

Hiện nay, trường Đại học Vinh đang theo mô hình phân cấp Trường - Viện/Khoa - Bộ môn. Tầm nhìn trường đang hướng đến là xây dựng thêm các Viện đào tạo từ các khoa sát nhập, lấy đó làm tiền đề xây dựng các trường đại học thành viên trực thuộc một trường lớn là Trường Đại học Vinh. 

Thầy Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh cho biết đây là dự án thí điểm được Chính phủ phê duyệt, cùng thực hiện còn có Đại học Cần Thơ. Ảnh: Thục Anh.
Thầy Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh cho biết đây là dự án thí điểm được Chính phủ phê duyệt, cùng thực hiện còn có Đại học Cần Thơ. Ảnh: Thục Anh.

Từ nay đến năm 2025, trường sẽ thành lập 6 viện gồm: Viện Sư phạm Tự nhiên, Viện Kỹ thuật và Công nghệ, Viện Công nghệ Hoá sinh - Môi trường, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, Viện Sư phạm Xã hội, Viện Khoa học xã hội và Nhân văn. Nếu thuận lợi, trong tương lai 6 viện này sẽ tách thành 6 trường đại học thành viên của Trường Đại học Vinh. 

Theo tiết lộ của GS. TS, Nhà giáo ưu tú Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, đây là dự án thí điểm mà chính phủ đã phê duyệt cho Đại học Vinh và Đại học Cần Thơ thực hiện. Tại Việt Nam mô hình các trường đại học thành viên trực thuộc trường lớn chưa nhiều, mới chỉ xây dựng tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. 

Việc xây dựng nhóm trường đại học trực thuộc khá phổ biến trên thế giới, đặc biệt là với các trường đại học có tên tuổi, uy tín và bề dày lịch sử. Có thể kể đến trường Đại học Sorbonne danh tiếng của Pháp. Trên thực tế đây là một cộng đồng bao gồm 9 trường đại học và 5 viện nghiên cứu với tên gọi tắt là USPC (Université Sorbonne Paris Cité). Mỗi trường tập trung đào tạo một lĩnh vực thế mạnh và cùng nhau tạo nên danh tiếng chung cho Đại học Sorbonne. 

Đại học Sorbonne danh tiếng của Pháp cũng là mô hình nhiều trường đại học trực thuộc. Ảnh: Internet.
Đại học Sorbonne danh tiếng của Pháp cũng là mô hình nhiều trường đại học trực thuộc. Ảnh: Internet.

Mô hình này hướng đến xây dựng các cực (pole) giáo dục đa cấp ngành, đa lĩnh vực nhưng vẫn giữ được tính nhất quán trong tôn chỉ, làm giàu thêm mạng lưới quan hệ của trường với đầu vào và đầu ra cho sinh viên.

Khi phát triển đủ mạnh, trường đại học lớn có thể kết nạp thêm thành viên là các trường đại học ở tỉnh thành khác để mở rộng quy mô của mình.

Thục Anh

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.