Chấm dứt việc dạy thêm của giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

(Baonghean.vn) - Đây là khẳng định của hiệu trưởng nhà trường sau khi nhận được thông tin giáo viên của nhà trường tự ý tổ chức dạy thêm trái quy định.

Chiều 13/7, ông Cao Thanh Bảo - Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đã có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo về việc giáo viên nhà trường tổ chức dạy thêm ở Trường Đại học Công nghiệp Vinh.

Cụ thể, theo lãnh đạo nhà trường: Trong năm học 2016 - 2017, nhà trường phá dỡ nhà học 3 tầng để xây dựng nhà học 4 tầng nên nhà trường chỉ còn 21 phòng học cho 42 lớp học 2 ca. Do phòng học tại trường chỉ đủ cho học chính khóa nên trường phải hợp đồng thuê 18 phòng học của Trường Đại học Công nghiệp Vinh để ôn tập cho học sinh.

Việc tổ chức ôn tập của học sinh có sự phối hợp quản lý của 2 trường và Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đã hoàn thành quyết toán thuê phòng học cho Trường Đại học Công nghiệp Vinh đến tháng 5/2017. Từ tháng 6/2017 đến nay trường không có nhu cầu thuê phòng học.

Từ tháng 12/2016, dãy phòng học cũ của Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng được phá dỡ nên nhà trường phải thuê phòng học của Trường Đại học Công nghiệp Vinh. Ảnh: tư liệu
Từ tháng 12/2016, dãy phòng học cũ của Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng được phá dỡ nên nhà trường phải thuê phòng học của Trường Đại học Công nghiệp Vinh để ôn tập cho học sinh. Ảnh tư liệu

Tuy nhiên, từ ngày 3/7/2017, một số giáo viên đã đến mượn địa điểm của Trường Đại học Công nghiệp Vinh để tổ chức các lớp học thêm. Việc tổ chức dạy thêm, học thêm trong hè của một số giáo viên là trái quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo, không được sự cho phép của nhà trường.

Trước sự việc này, hiệu trưởng nhà trường đã yêu cầu giáo viên chấm dứt ngay việc dạy thêm, học thêm và làm báo cáo giải trình. Về phía nhà trường sẽ nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Trao đổi thêm về sự việc này, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết: Từ tháng 5/2017, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản yêu cầu các nhà trường không tổ chức dạy thêm, học thêm trong hè. Vì vậy, việc giáo viên tự ý tổ chức dạy thêm là trái với quy định của ngành. Quan điểm của Sở là chỉ đạo xử lý nghiêm túc sự việc đối với tập thể và cá nhân vi phạm.

Ngày 21/6/2017, UBND tỉnh có Văn bản số 4549/UBND.VX về việc chấn chỉnh dạy thêm, học thêm. Tại văn bản này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành, thị đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra.

Đồng thời, xử lý nghiêm đối với cá nhân giáo viên, các tổ chức vi phạm quy định và trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị người vi phạm./.

Mỹ Hà

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.