Gần 3.000 thí sinh đăng ký vào trường ĐH Sư phạm HN chưa có điểm thi năng khiếu

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội vừa thông tin danh sách gần 3000 thí sinh đăng ký nguyện vọng vào trường ĐHSP Hà Nội nhưng chưa có điểm năng khiếu.

Các thí sinh có tên trong danh sách thiếu điểm năng khiếu nếu không đến trường Đại học Sư phạm Hà Nội đăng ký điểm thi năng khiếu sẽ không được xét tuyển. Trường hợp này, thí sinh nên điều chỉnh nguyện vọng để đảm bảo quyền lợi của mình.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nếu thí sinh trong danh sách thiếu điểm thi môn năng khiếu nhưng thực tế đã thi môn năng khiếu theo quy định thì cần báo bổ sung để trường cập nhật điểm thi phục vụ xét tuyển.

Được biết, các ngành thi năng khiếu gồm: Ngành Giáo dục mầm non và Giáo dục mầm non - SP Tiếng Anh: Môn năng khiếu chỉ sử dụng kết quả thi do Trường ĐHSP Hà Nội tổ chức thi.

* Ngành SP Âm nhạc: Ngoài kết quả thi môn năng khiếu do Trường ĐHSP Hà Nội tổ chức, thí sinh có thể sử dụng kết quả thi các môn năng khiếu trong kỳ thi đại học năm 2017 tại các trường đại học sau để xét tuyển: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, Học viện Âm nhạc Huế. Hai môn năng khiếu phải thuộc cùng một hội đồng thi, được tính điểm hệ số theo quy định của trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Thẩm âm và tiết tấu - hệ số 1; Hát – hệ số 2;

* Ngành SP Mỹ thuật: Ngoài kết quả thi môn năng khiếu do Trường ĐHSP Hà Nội tổ chức, thí sinh có thể sử dụng kết quả thi các môn năng khiếu trong kỳ thi đại học năm 2017 tại các trường đại học sau để xét tuyển: Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Đại học kiến trúc (ngành thiết kế đồ hoạ và thiết kế nội thất), Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, Đại học Nghệ thuật – Đại học Huế.

Hai môn năng khiếu phải thuộc cùng một hội đồng thi, được tính điểm hệ số theo quy định của trường Đại học Sư phạm Hà Nội với: Hình hoạ (vẽ tượng người hoặc người thật) - hệ số 2, Trang trí (Bao gồm các bài thi trang trí bằng hình thức vẽ màu hoặc bài thi môn bố cục (tranh bố cục)) – hệ số 1.

*Ngành Giáo dục thể chất: Ngoài kết quả thi môn năng khiếu do Trường ĐHSP Hà Nội tổ chức, thí sinh có thể sử dụng kết quả thi các môn năng khiếu trong kỳ thi đại học năm 2017 tại các trường đại học sau để xét tuyển: Trường ĐHTDTT Bắc Ninh (02 nội dung là bật xa và chạy 400m hoặc 100m); Trường ĐHSPTDTT Hà Nội ( 02 nội dung là bật xa và chạy 100m); Trường ĐH Thái Nguyên (02 nội dung là bật xa và chạy 100m); Trường ĐH Vinh (02 nội dung là bật xa và chạy 100m); Trường ĐHTDTT Đà Nẵng (02 nội dung là bật xa và chạy 400m hoặc 100m); Trường ĐHTDTT TPHCM (02 nội dung là bật xa và chạy 400m hoặc 100m); Trường ĐHSPTDTT TPHCM (02 nội dung là bật xa và chạy 100m).

Theo Dantri

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.