Số thí sinh sơ tuyển vào trường quân đội cao gấp nhiều lần chỉ tiêu

Học viện Quân y có 2.500 hồ sơ đăng ký sơ tuyển, chỉ tiêu là 238; Học viện Kỹ thuật quân sự có 3.600 em sơ tuyển, chỉ tiêu 488.

Đại tá Vũ Xuân Tiến, Trưởng ban thư ký Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc Phòng, trả lời thắc mắc của thí sinh liên quan đến xét tuyển đại học 2017 tại ngày hội tư vấn xét tuyển, tổ chức hôm 8/7 ở Hà Nội.

- Số hồ sơ đăng ký vào Học viện Quân y, Học viện Kỹ thuật quân sự năm nay là bao nhiêu, tỷ lệ chọi thế nào?

Đối với Học viện Quân y, năm nay có khoảng 2.500 hồ sơ đăng ký sơ tuyển, trong khi chỉ tiêu là 238. Số hồ sơ đăng ký sơ tuyển vào Học viện Kỹ thuật quân sự là 3.600, chỉ tiêu là 488. Như vậy, tỷ lệ chọi là 1/7,5. 

Đây là tỷ lệ chọi lúc xét đăng ký sơ tuyển. Sau khi biết kết quả thi, có lẽ chỉ những em có điểm khá cao mới đăng ký xét tuyển, số còn lại sẽ điều chỉnh nguyện vọng, tỷ lệ chọi vì thế giảm xuống.  

Về điểm, các em có thể tham khảo điểm chuẩn của các năm trước. Kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm nay như các em thấy có hiện tượng tăng nhẹ thì điểm chuẩn chúng tôi nghĩ không thể thấp hơn, chỉ bằng hoặc cao hơn năm trước.

so-thi-sinh-so-tuyen-vao-truong-quan-doi-cao-gap-nhieu-lan-chi-tieu

Đại tá Vũ Xuân Tiến giải đáp thắc mắc của học sinh, phụ huynh.

- Tỷ lệ chọi của trường Sĩ quan Lục quân 1, Học viện Hậu cần năm nay thế nào? Nếu em đỗ trường Sĩ quan Lục quân thì trường hay Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phân khoa?

- Năm nay, trường Sĩ quan Lục quân 1 có 3.574 hồ sơ đăng ký sơ tuyển, chỉ tiêu là 686. Nếu trúng tuyển vào trường Sĩ quan Lục quân 1, sau 6 tháng học, học viên sẽ được phân khoa. Trường có một số khoa như: bộ binh, trinh sát đặc nhiệm, trinh sát cơ giới. Học viện học khoa nào sẽ do nhà trường phân, căn cứ vào điểm thi và kết quả học tập học kỳ 1.

Học viện Hậu cần năm nay có 2.000 hồ sơ đăng ký sơ tuyển, trường nhận (chưa tính tuyển thẳng) là 484 chỉ tiêu. Khối A và khối A1 lấy chung một mức điểm.

- Mỗi năm, các trường quân đội tuyển chọn khoảng 50 sinh viên tham gia học ngành công an. Vậy tiêu chí được đăng ký học ngành công an như thế nào?

- Các trường quân đội chúng tôi hàng năm có khoảng 200 chỉ tiêu sinh viên cử đi học nước ngoài, như Austrailia, Nga, Séc, Nhật Bản - những nước có nền quân sự tốt. Đồng thời, chúng tôi cũng tuyển chọn gửi sinh viên tới một số trường dân sự mà trường quân đội không đào tạo được, như một số ngành trong các đại học Xây dựng, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Ngoại thương, Ngân hàng, hoặc một số trường thuộc Bộ Công an như Học viên An ninh, Học viện Cảnh sát…

Chúng tôi đã công bố chỉ tiêu này trên cổng thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng. Chỉ tiêu này được giao cho từng nhà trường. Ví dụ, em muốn học tập ở ngành Công an thì phải học trường Sĩ quan Lục quân 1. Đến khi nhập học, trường sẽ căn cứ vào điểm chuẩn của các trường định gửi đến học tập để lựa chọn và các em phải đăng ký thì nhà trường mới cử đi. Trường hợp thiếu chỉ tiêu, trường mới tính đến việc vận động sinh viên.

- Nếu em có nguyện vọng sang công tác ngành công an có được không?

- Tất nhiên là không. Nếu em đã là người của quân đội gửi đi, do hợp tác đào tạo giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, sau khi học xong, em sẽ quay về Bộ Quốc phòng và được Bộ Quốc phòng phong quân hàm sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và công tác trong quân đội.

- Em đăng ký sơ tuyển vào các trường quân đội, quy trình xét tuyển sẽ thế nào?

- Thí sinh đã đăng ký sơ tuyển vào trường nào thì bây giờ đăng ký xét tuyển vào trường đó. Các em không được đổi trường, đổi ngành xét tuyển.

Ví dụ, em đăng ký vào trường Sĩ quan Lục quân thì sẽ phải xét tuyển vào trường đó. Nếu em muốn chuyển nguyện vọng xét tuyển từ trường Tăng thiết giáp sang trường Sĩ quan Lục quân thì không được. Vì đăng ký sơ tuyển ở mỗi trường là khác nhau. Chúng tôi đã công bố ngay từ đầu trên phương tiện truyền thông là thí sinh sẽ đăng ký xét tuyển đúng với những ngành mình đã sơ tuyển.

so-thi-sinh-so-tuyen-vao-truong-quan-doi-cao-gap-nhieu-lan-chi-tieu-1

Đại tá Vũ Xuân Tiến gặp gỡ, giải đáp câu hỏi của thí sinh. 

- Em đăng ký nguyện vọng 1 vào trường quân đội khối A01, nhưng em còn đăng ký nguyện vọng 2 vào trường khác thì điểm của em sẽ được xét như thế nào?

- Hệ quân sự em chỉ được đăng ký một nguyện vọng với một tổ hợp xét tuyển. Năm 2017, phần đăng ký xét tuyển xảy ra một số điều cần lưu ý. Thứ nhất, có rất nhiều em không đăng ký sơ tuyển vào trường quân đội, nhưng lại đăng ký xét tuyển vào hệ quân sự của trường quân đội. Như vậy, các trường không chấp nhận nguyện vọng này, và các em không được xét tuyển. 

Thứ hai, có một số em đã đăng ký sơ tuyển vào trường quân đội nhưng lại không đăng ký xét tuyển. Trường hợp này cũng không được chấp nhận vì đăng ký sơ tuyển mới là sơ tuyển về tiêu chuẩn sức khoẻ, phẩm chất chính trị… Muốn được vào trường, các em phải đăng ký xét tuyển như Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là nguyện vọng 1. 

Thứ ba, một số em đăng ký sơ tuyển, nhưng lại đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2, 3. Chúng tôi đề nghị các em điều chỉnh về nguyện vọng 1, nếu để nguyện vọng 2, 3 thì các trường sẽ không chấp nhận đơn xét tuyển.

- Em muốn tìm hiểu môi trường quân đội để đăng ký xét tuyển, đặc biệt đối với bác sĩ quân y?

- Khi trúng tuyển, các em sẽ nhận được giấy nhập ngũ của quân đội và được quân đội đảm bảo ăn, ngủ, nghỉ, quá trình học tập. Bác sĩ quân y phải học tập 6 năm rưỡi, và được bảo đảm toàn bộ phần nuôi dưỡng cũng như học tập. Sinh viên không phải đóng góp thêm bất cứ kinh phí gì.

Mỗi năm các em sẽ được nghỉ Tết và nghỉ phép (nghỉ chính thức). Khi ra trường, các em sẽ được phong quân hàm sĩ quan. Bộ Quốc Phòng sẽ điều động các em về công tác tại những cơ sở quân y trên cả nước.

Theo luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, các em học xong ra trường được phong quân hàm thiếu úy; nếu học khá, được khen thưởng, hay là Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ thì được phong quân hàm trung úy, có trường hợp được phong thượng úy. 

Theo VNE

tin mới

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.

Y tế học đường

Nhân viên Y tế học đường: Người 'nhiều vai'

(Baonghean.vn) - Y tế học đường đóng vai trò quan trọng trong các nhà trường. Nhưng, hiện nay, công tác này đang gặp nhiều khó khăn khi vừa thiếu về nhân lực, chưa được đầu tư và chế độ chính sách chưa đảm bảo để các nhân viên y tế yên tâm gắn bó với nghề.

Nhân viên

Chật vật như... nhân viên trường học

(Baonghean.vn) - Những người làm công tác y tế, thư viện, kế toán được gọi chung là nhân viên trường học. Họ được ví như những người thầm lặng gánh vác nhiều công việc khác nhau. Nhiều người trong số đó phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ nhưng chế độ chính sách, thu nhập còn chưa phù hợp.

Trường Đại học Vinh được phép tuyển sinh và đào tạo thêm 2 ngành sư phạm mới

Trường Đại học Vinh được phép tuyển sinh và đào tạo thêm 2 ngành sư phạm mới

(Baonghean.vn) - Ngày 19/2/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 566/QĐ-BGDĐT và Quyết định số 567/QĐ-BGDĐT về việc cho phép Trường Đại học Vinh đào tạo ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên (mã số 7140247) và ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý (mã số 7140249) trình độ đại học.

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT 2025 hạn chế việc 'khoanh bừa' và 'đoán mò'

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT 2025 hạn chế việc 'khoanh bừa' và 'đoán mò'

(Baonghean.vn) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới có nhiều thay đổi về số môn thi, nội dung đề thi. Chính vì thế, việc Bộ Giáo dục-Đào tạo sớm công bố đề thi minh họa các môn thi sẽ là cơ sở quan trọng để các nhà trường tổ chức dạy học và ôn thi phù hợp.

Hành trình “Được học” của nữ sinh viên người Mông

Hành trình “Được học” của nữ sinh viên người Mông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2023, dự án “Được học” được nhận Bằng khen của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Người quản lý dự án là em Lầu Nguyễn Hương Giang - nữ sinh người Mông đến từ huyện Kỳ Sơn và hiện đang là sinh viên năm thứ 2 khoa Quan hệ công chúng - Học viện Báo chí và tuyên truyền.

Lớp 12

Sớm điều chỉnh để thích ứng với các kỳ thi tuyển sinh vào đại học theo chương trình mới

(Baonghean.vn) - Sau 2 năm triển khai ở bậc trung học phổ thông, chương trình mới và việc thay đổi phương thức thi đã làm thay đổi khá nhiều về cách lựa chọn môn học, môn thi của học sinh ở các trường. Sự thay đổi này cũng buộc các trường phải thích ứng, dù còn rất nhiều khó khăn.